Ngoại trưởng Anh khuyên Nga tham gia liên minh phương Tây chống IS

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đề xuất để Nga chọn "đứng về phía đúng trong cuộc tranh chấp" và tham gia vào liên minh của phương Tây chống IS. 
.
.
Nga có thể "tham gia liên minh với hơn 60 nước trong cuộc đấu tranh chống Daesh (tên gọi khác của IS), để duy trì lợi ích chiến lược của mình ở Syria và trong triển vọng lâu dài sẽ thiết lập mối quan hệ xây dựng với Tổng thống Trump", Ngoại trưởng Johnson tuyên bố.
Theo lời ông Johnson, Nga nên hiệp lực thành lập "chế độ ngừng bắn thực sự" để kết liễu việc sử dụng vũ khí hóa học và đạt tới giải pháp chính trị cho vấn đề Syria, giúp dân cư của đất nước này "thoát khỏi sự thống trị của bạo chúa Assad".
Ông nêu quan điểm cho rằng "không hề có nghi ngờ gì" rằng Chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về "cuộc tấn công hóa học" ở Idlib. Vụ tấn công này, theo lời ông Johnson, đã được thực hiện "bằng hai máy bay Syria cất cánh từ căn cứ không quân lưu trữ vũ khí hóa học", ông nói.
"Các nhà khoa học Anh đã phân tích mẫu lấy từ các nạn nhân của vụ tấn công. Cho thấy sự hiện diện của khí độc sarin hoặc các chất tương tự", ông thông báo.
Đồng thời, Ngoại trưởng Anh cam đoan  rằng "rốt cuộc, phương Tây sẽ giúp tái thiết đất nước Syria".  Đồng thời, như ý kiến của Johnson, Mỹ rất có thể giáng đòn tấn công lần nữa.
Theo Sputnik

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.