Trump xem xét các lựa chọn xoá sổ hạt nhân Triều Tiên

Trong lúc đội tàu sân bay của Mỹ lên đường đến bán đảo Triều Tiên, tổng thống Donald Trump đã yêu cầu đội ngũ của ông vạch ra các kế hoạch xoá sổ mối đe doạ hạt nhân từ Bình Nhưỡng, theo AFP ngày 10/4.

Trump xem xét các lựa chọn xoá sổ hạt nhân Triều Tiên
Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ -Ảnh: CNA

"Các tổng thống trước và ông Trump đểu thống nhất rằng mối đe doạ đó là không thể chấp nhận và cần phải phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên. Ông ấy đã yêu cầu các cố vấn chuẩn bị tất cá các khả năng để loại trừ mối đe doạ đó" - AFP dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Adviser H.R. McMaster khẳng định.

Vụ triển khai tàu sân bay đã khuấy động căng thẳng tại khu vực bán đảo  Triều Tiên. 

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 9/4 cũng khẳng định động thái này không nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông Tillerson nhắc lại việc Mỹ hy vọng Trung Quốc làm nhiều hơn nữa để răn đe nước láng giềng CHDCND Triều Tiên.

"Tôi nghĩ chúng ta cần cho họ thêm thời gian để hành động" - ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Trước đó, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ (USPC), Trung tá Dave Benham ngày 8-4 cho biết USPC đã ra lệnh cho nhóm tàu sân bay Carl Vinson khởi hành từ Singapore đi theo hướng bắc tới khu vực Tây Thái Bình Dương, gần bán đảo Triều Tiên. Carl Vinson là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo vào ngày 5-4 vừa qua. Tuy nhiên nó vấp phải nhiều phản ứng.  Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga, Victor Ozerov cho rằng việc Mỹ triển khai một nhóm tàu sân bay đến gần bán đảo Triều Tiên có thể khiến Bình Nhưỡng phản ứng "thiếu suy nghĩ". 

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.