Chuyến bay lịch sử vào vũ trụ của nhà du hành Gorbatko và Phạm Tuân

(Baonghean.vn) - Cách đây 37 năm, ngày 23/7/1980, nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân của Việt Nam và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vichtor Vaxilievich Gorbatko đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp 37. 

Chuyến bay lịch sử bắt đầu từ 21h33 ngày 23/7/1980 (theo giờ Mockva) từ sân bay vũ trụ quốc tế Baikonur, Liên Xô, và trở về Trái đất lúc 18h15 ngày 31/7/1980 trên chiếc tàu vũ trụ Liên hợp 37 (Soyuz 37). 

Trong 8 ngày bay ngoài vũ trụ, hai nhà du hành vũ trụ đã thực hiện tổng cộng 142 vòng quanh quỹ đạo Trái đất, tiến hành 30 cuộc thí nghiệm viễn thám hàng không, đo và xây dựng bản đồ độ ẩm đất vùng sông Hồng, chuẩn bị xây dựng Trạm mặt đất Hoa Sen phục vụ thông tin liên lạc qua hệ Intersputnik. 

Chuyến bay trở thành sự kiện lịch sử trong đời sống nhân dân hai nước, ghi một mốc son mới vào sự phát triển tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên Xô trước đây, cũng như đối với Liên bang Nga ngày nay.

Cùng Báo Nghệ An xem những hình ảnh tư liệu quý giá về chuyến bay lịch sử này.

Nhà du hành vũ trụ Gorbatko và Phạm Tuân
Nhà du hành vũ trụ Gorbatko và Phạm Tuân.
Con tàu Liên hợp 37 được đưa vào bệ phóng tại thành phố Baikonur.
Con tàu Liên hợp 37 được đưa vào bệ phóng tại thành phố Baikonur.
Nhà du hành Phạm Tuân ký tên vào khoang hạ cánh của tàu liên hợp 37.
Nhà du hành Phạm Tuân ký tên vào khoang hạ cánh của tàu Liên hợp 37.
Nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân và Gorbatko tại trạm huấn luyện
Nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân và Gorbatko tại trạm huấn luyện "Chào mừng 6", Liên Xô tháng 7/1980.
Ngày 31/7/1980, sau 1 tuần bay trên vũ trụ, 2 nhà du hành vũ trụ đã trở về trái đất an toàn.
Ngày 31/7/1980, sau 1 tuần bay trên vũ trụ, 2 nhà du hành vũ trụ đã trở về trái đất an toàn.
Hai nhà du hành vũ trụ trở về tại sân bay Vũ trụ Baikonur ngày 4/8/1980.
Hai nhà du hành vũ trụ trở về tại sân bay Vũ trụ Baikonur ngày 4/8/1980.
Người thân đón hai nhà du hành vũ trụ trở về tại sân bay Vũ trụ Baikonur ngày 4/8/1980.
Người thân đón hai nhà du hành vũ trụ trở về tại sân bay Vũ trụ Baikonur ngày 4/8/1980.
Hai nhà du hành vũ trụ vẫy chào nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến bay vào vũ trụ.
Hai nhà du hành vũ trụ vẫy chào nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến bay vào vũ trụ.
Trung tướng Phạm Tuân và Thiếu tướng Vichtor Vaxilievich Gorbatco tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày bắt đầu chuyến bay vũ trụ Xô-Việt (23/7/1980-23/7/2010).
Trung tướng Phạm Tuân và Thiếu tướng Vichtor Vaxilievich Gorbatco tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày bắt đầu chuyến bay vũ trụ Xô-Việt (23/7/1980-23/7/2010).
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với gia đình Nhà du hành Vũ trụ Liên Xô Gorbatko và gia đình Anh hùng phi công Phạm Tuân năm 2010, nhân kỷ niệm 30 năm chuyến bay lịch sử.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với gia đình Nhà du hành Vũ trụ Liên Xô Gorbatko và gia đình Anh hùng phi công Phạm Tuân năm 2010, nhân kỷ niệm 30 năm chuyến bay lịch sử.
Chiều 21/7/2015, tại Phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thiếu tướng, Anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô Gorbatko cùng với Trung tướng, Anh hùng phi công Phạm Tuân là những người đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ cách đây 35 năm.
Chiều 21/7/2015, tại Phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thiếu tướng, Anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô Gorbatko cùng với Trung tướng, Anh hùng phi công Phạm Tuân là những người đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ năm 1980.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm cùng Thiếu tướng, Anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô Gorbatko cùng với Trung tướng, Anh hùng phi công Phạm Tuân là những người đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ cách đây 35 năm.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm cùng Thiếu tướng, Anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô Gorbatko cùng với Trung tướng, Anh hùng phi công Phạm Tuân là những người đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ năm 1980.

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.