Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã đạn pháo

Đại sứ quán Nga đặt tại thủ đô Damascus, Syria, hôm qua bị nã đạn pháo nhưng không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tấn công tại đại sứ quán Nga ngày 16/7. Ảnh: Reuters.

Hiện trường vụ tấn công tại đại sứ quán Nga ngày 16/7. Ảnh: Reuters.

Một vụ pháo kích ngày 16/7 xảy ra tại thủ đô Damascus, Syria, khiến 7 người bị thương. Theo hãng thông tấn SANA, hai quả đạn pháo đã bắn vào khu vực đại sứ quán Nga, một quả bắn trúng tòa nhà sứ quán, quả còn lại rơi xuống khu vực gần đó, gây thiệt hại về vật chất.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh quân đội chính phủ nhiều ngày qua liên tục nã pháo vào những khu vực do quân nổi dậy chiếm đóng gần Damascus. Các lực lượng nổi dậy tại vùng ngoại ô thủ đô Syria từng tấn công đại sứ quán Nga trước đây.

Nga ủng hộ mạnh mẽ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và bắt đầu can thiệp vào cuộc nội chiến ở nước này từ tháng 9/2015. Theo báo cáo từ tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, cuộc nội chiến đến nay đã khiến 475.000 người thiệt mạng, trong đó có 99.617 dân thường.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.