Philippines thuận theo chính sách chủ bại

(Baonghean.vn)-  Giáo sư luật Florin Hilbay, một trong những nhân vật đứng sau chiến thắng pháp lý của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc lên Tòa Trọng tài ở La Haye (Hà Lan) về tranh chấp biển Hoa Nam (Biển Đông), đã bày tỏ sự thất vọng về cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte một năm sau phán quyết. 

Ông Hilbay, luật sư trưởng dưới thời chính quyền tiền nhiệm của Philippines, cho rằng chính quyền hiện tại đã đi theo lập trường chủ bại (chấp nhận thất bại) khi gạt sang một bên phán quyết của tòa để đổi lấy mối quan hệ tốt đẹp hơn với Bắc Kinh.

Giáo sư luật Florin Hilbay, một trong những nhân vật đứng sau chiến thắng pháp lý của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc lên Tòa Trọng tài ở La Haye (Hà Lan). Ảnh: AP
Giáo sư luật Florin Hilbay, một trong những nhân vật đứng sau chiến thắng pháp lý của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc lên Tòa Trọng tài ở La Haye (Hà Lan). Ảnh: AP

Luật sư Hilbay nói: “Dịp kỷ niệm đầu tiên của phán quyết Tòa Trọng tài đánh dấu một năm của thất vọng nối tiếp thất vọng sau chiến thắng của chúng ta ở La Haye. Chính quyền hiện tại dường như đã đi theo chính sách chủ bại và quan niệm không thực thi phán quyết này”. 

Một năm sau phán quyết, Philippines vẫn đang tiến tới thiết lập mối quan hệ hữu nghị với Bắc Kinh, với việc khởi động các cuộc thương lượng trực tiếp về tranh chấp.

Tổng thống Philippines Duterte đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình 3 lần kể từ khi phán quyết tòa trọng tài được công bố. Duy nhất trong chuyến thăm lần thứ 2 tới Bắc Kinh, ông Duterte cho rằng Chủ tịch Tập đe dọa phát động chiến tranh nếu Philippines khoan dầu tại các vùng biển tranh chấp. Manila cũng đã không đưa ra phán quyết của tòa ngay khi khởi đầu các cuộc thảo luận song phương với Bắc Kinh./.

Lan Hạ

(Theo Philstar)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.