Tổng thống Nga tuyên bố trục xuất 755 nhà ngoại giao Mỹ

Nga tuyên bố trục xuất 755 nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa các lệnh trừng phạt mới với Nga vừa được lưỡng viện quốc hội Mỹ thông qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin.  Ảnh: Reuters

Theo báo Independent (Anh), động thái này sẽ tạo ra một khủng hoảng mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nhiều ngày sau khi cả hai viện quốc hội Mỹ bỏ phiếu với tỉ lệ tán đồng gần như hoàn toàn tuyệt đối về các lệnh trừng phạt mới với Matxcơva, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ đáp trả hành vi “phi pháp” của Washington.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1 ngày 30-7, ông Putin nói: “Phía Mỹ đã có động thái, mà điều quan trọng là không xuất phát từ nguyên nhân nào, làm tồi tệ hơn cho quan hệ Nga - Mỹ. Nó bao gồm những lệnh cấm phi pháp, những âm mưu gây ảnh hưởng tới các nước khác trên thế giới, trong đó có các đồng minh của chúng tôi, những nước mong muốn phát triển và duy trì quan hệ với Nga”.

“Chúng tôi đã chờ đợi trong suốt một thời gian dài để điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ xảy ra, chúng tôi đã hy vọng tình thế sẽ thay đổi. Nhưng dường như điều đó sẽ không thay đổi trong tương lai gần… Tôi quyết định là đã tới lúc chúng tôi phải chứng tỏ là chúng tôi sẽ không để cho mọi chuyện không bị đáp trả nữa”.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga bao gồm những biện pháp chống lại Iran và Triều Tiên, nó cũng liên quan tới việc sát nhập Crimea của Nga năm 2014 và những cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ 2016.

Việc hai viện quốc hội Mỹ đều đã phê chuẩn dự luật mới trừng phạt Nga đã dồn tổng thống Donald Trump vào thế khó. Nhà Trắng từng nói rõ sẽ phản đối biện pháp này, tuy nhiên ông Trump cũng đã nói ông sẽ ký duyệt dự luật chứ không dùng quyền phủ quyết để bác bỏ.

Ngày thứ sáu (28-7) Nga cũng đã cảnh báo về ý định trục xuất các nhà ngoại giao và thu lại hai khu nhà do các nhà ngoại giao Mỹ sử dụng.

Tuy nhiên các phát biểu ngày 30-7 của tổng thống Putin là lần đầu tiên đưa ra số liệu chính xác những nhà ngoại giao Mỹ ông có kế hoạch trục xuất.

Một quan chức thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva cho biết hiện có khoảng 1.100 nhà ngoại giao và các nhân viên hỗ trợ tại Nga. Trong đó có cả công dân Mỹ và công dân Nga.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.