Động đất ở Trung Quốc: 100 người có thể thiệt mạng

Chính phủ Trung Quốc ước tính ít nhất 100 người có thể đã thiệt mạng trong trận động đất ở Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, xảy ra tối 8/8.

Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở Cửu Trại Câu đã làm thiệt mạng ít nhất 7 người và ước tính con số này có thể tăng lên đến hàng trăm người, theo nhà chức trách Trung Quốc.

Cho đến sáng nay 9/8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa ra thông tin khác nhau về số liệu thương vong. Theo Tân Hoa xã, trận động đất ở Cửu Trại Câu tối 8/8 khiến 7 người chết và 88 người bị thương, trong đó 21 người bị thương nghiêm trọng, trong khi Nhân dân Nhật báo đưa tin 9 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.

Tuy nhiên, Ủy ban Phòng chống Thiên tai Quốc gia Trung Quốc ước tính gần 100 người có thể đã thiệt mạng trong vụ động đất, dựa trên dữ liệu năm 2010 về khu vực núi non dân cư thưa thớt này. Đánh giá sơ bộ ước tính hơn 130.000 ngôi nhà có thể bị hư hại.

100 nguoi co the thiet mang vi dong dat o Cuu Trai Cau
Ít nhất 100 người có thể đã thiệt mạng trong trận động đất ở Cửu Trại Câu. Ảnh: DW.

Có nhiều khách du lịch trong số các nạn nhân, các quan chức cho biết. Cửu Trại Câu là một di sản thế giới được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới nổi tiếng với những hồ nước và thác nước tuyệt đẹp, nằm trong vùng nguy hiểm. Khoảng hơn 100 du khách vẫn bị mắc kẹt ở đây sau khi xảy ra động đất và các nhân viên cứu hộ khẩn cấp đang tiến hành giải cứu họ.

"Số người thiệt mạng đang chờ xác nhận", quan chức tỉnh Tứ Xuyên trả lời trên hãng tin DPA của Đức.

Đài truyền hình Trung Quốc tuyên bố rằng khu danh thắng Cửu Trại Câu sẽ vẫn đóng cửa và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực.

Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter này xảy ra chỉ sau thảm họa tấn công Tứ Xuyên một ngày. Trước đó, một vụ lở đất gây ra bởi mưa lớn khiến ít nhất 24 người thiệt mạng ở phía nam của Thành Đô.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.