Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp đôn đốc chế tạo tên lửa mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thăm Viện Vật liệu Hóa học để đốc thúc việc chế tạo tên lửa mới có uy lực khủng khiếp hơn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nghe báo cáo về tiến trình sản xuất đầu đạn cho tên lửa đạn đạo và động cơ tên lửa dùng nhiên liệu rắn trong chuyến thăm mới đây đến Viện Vật liệu Hóa học thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nghe báo cáo về tiến trình sản xuất đầu đạn cho tên lửa đạn đạo và động cơ tên lửa dùng nhiên liệu rắn trong chuyến thăm mới đây đến Viện Vật liệu Hóa học thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên.
Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 23/8 cho biết, trong chuyến thăm, ông Kim Jong-un đã chỉ đạo đơn vị này sản xuất thêm động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn trong bối cảnh Triều Tiên đang theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.
Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 23/8 cho biết, trong chuyến thăm, ông Kim Jong-un đã chỉ đạo đơn vị này sản xuất thêm động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn trong bối cảnh Triều Tiên đang theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.
Trong chuyến thăm, ông Kim Jong-un cũng đã nghe báo cáo về tiến trình sản xuất đầu đạn cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Thông tin về chuyến thăm được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hoan nghênh Triều Tiên gần đây đã có động thái mà ông cho là kiềm chế hơn.
Trong chuyến thăm, ông Kim Jong-un cũng đã nghe báo cáo về tiến trình sản xuất đầu đạn cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Thông tin về chuyến thăm được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hoan nghênh Triều Tiên gần đây đã có động thái mà ông cho là kiềm chế hơn.
Từ đầu năm 2016 đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và hàng chục vụ thử tên lửa, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo này, dẫn tới việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thắt chặt trừng phạt Bình Nhưỡng. Tên lửa mới nhất được Triều Tiên phóng thử hôm 28/7/2017 được cho là có tầm bắn có thể bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ.
Từ đầu năm 2016 đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và hàng chục vụ thử tên lửa, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo này, dẫn tới việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thắt chặt trừng phạt Bình Nhưỡng. Tên lửa mới nhất được Triều Tiên phóng thử hôm 28/7/2017 được cho là có tầm bắn có thể bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ.
“Ông đã chỉ đạo viện sản xuất thêm động cơ tên lửa dùng nhiên liệu rắn và đầu đạn tên lửa bằng việc mở rộng tiến trình sản xuất động cơ và năng lực sản xuất đầu đạn tên lửa cũng như động cơ phản lực dùng vật liệu carbon”, thông báo trên KCNA nêu rõ.
“Ông đã chỉ đạo viện sản xuất thêm động cơ tên lửa dùng nhiên liệu rắn và đầu đạn tên lửa bằng việc mở rộng tiến trình sản xuất động cơ và năng lực sản xuất đầu đạn tên lửa cũng như động cơ phản lực dùng vật liệu carbon”, thông báo trên KCNA nêu rõ.
Bảng bên trái (sau lưng ông Kim Jong-un) được một số nhà phân tích vũ khí cho là thiết kế tên lửa Hwasong-13 hoặc Hwasong-11 thế hệ mới, đối diện bên phải ghi rõ ràng thiết kế của tên lửa Pukguksong-3, loại mới nhất trong dòng tên lửa Pukguksong.
Bảng bên trái (sau lưng ông Kim Jong-un) được một số nhà phân tích vũ khí cho là thiết kế tên lửa Hwasong-13 hoặc Hwasong-11 thế hệ mới, đối diện bên phải ghi rõ ràng thiết kế của tên lửa Pukguksong-3, loại mới nhất trong dòng tên lửa Pukguksong.
Ở hình ảnh này, ông Kim Jong-un đứng cạnh một thùng chứa màu đồng được cho là vỏ bọc tên lửa loại mới bằng nhựa gia cố bằng các sợi đan giúp tên lửa nhẹ hơn và bay xa hơn.
Ở hình ảnh này, ông Kim Jong-un đứng cạnh một thùng chứa màu đồng được cho là vỏ bọc tên lửa loại mới bằng nhựa gia cố bằng các sợi đan giúp tên lửa nhẹ hơn và bay xa hơn.
Trong chuyến thăm này, ông Kim Jong-un cũng được thông báo rằng “Viện Vật liệu Hóa học của Triều Tiên đã nghiên cứu, phát triển và nội địa hóa thành công carbon 3D/hỗn hợp cacbua silicon (silicon carbide composite), loại vật liệu tiên tiến nhất sử dụng trong sản xuất đầu đạn và ống xả cho động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa đạn đạo liên lục địa”.
Trong chuyến thăm này, ông Kim Jong-un cũng được thông báo rằng “Viện Vật liệu Hóa học của Triều Tiên đã nghiên cứu, phát triển và nội địa hóa thành công carbon 3D/hỗn hợp cacbua silicon (silicon carbide composite), loại vật liệu tiên tiến nhất sử dụng trong sản xuất đầu đạn và ống xả cho động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa đạn đạo liên lục địa”.
Triều Tiên khao khát phát triển tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn vì chúng có thể được triển khai một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều, do đó khiến đối thủ khó phát hiện hoặc nếu phát hiện cũng có ít thời gian ứng phó hơn./.
Triều Tiên khao khát phát triển tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn vì chúng có thể được triển khai một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều, do đó khiến đối thủ khó phát hiện hoặc nếu phát hiện cũng có ít thời gian ứng phó hơn./.

 Theo VOV

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.