Máy bay do thám Nga hoạt động ở khu vực Lầu Năm Góc

(Baonghean.vn)- Ngày 9/8 theo giờ địa phương, hai quan chức Mỹ thông báo một máy bay do thám của Nga đã bay qua khu vực không phận an ninh của Washington ở khu vực Lầu Năm Góc, Quốc hội và các tòa nhà chính phủ. Theo đó, máy bay Tupolev Tu-154 thuộc Không quân Nga đã bay vào vùng trời thuộc Hiệp ước Bầu trời Mở, mà Nga, Mỹ và 32 nước cùng ký kết.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay hiệp ước trên đưa ra các tiêu chí để các nước có thể thực hiện các chuyến bay quan sát phi vũ trang trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên hiệp ước, trong nỗ lực thúc đẩy sự minh bạch và kiểm soát vũ khí quốc tế.

Hình ảnh Lầu Năm Góc tại Washington. Ảnh: AP
Hình ảnh Lầu Năm Góc tại Washington. Ảnh: AP

Cảnh sát trên Đồi Capitol ngày 9/8 đã phải đưa ra báo động, cảnh báo rằng "một chiếc máy bay bay tầm thấp" sẽ đi vào vùng trời bị hạn chế bay từ 11h đến 15h giờ địa phương. Cảnh báo không nói rõ máy bay của nước nào, nhưng cho biết "máy bay lớn và có thể bay trực tiếp trên khu vực Đồi Capitol".

Cảnh báo kết luận: "Chuyến bay này sẽ được cảnh sát Đồi Capitol và các cơ quan chính phủ liên bang theo dõi chặt chẽ". Còn một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ giấu tên thì khẳng định đây là chuyến bay của Nga và hoạt động tại khu vực được quy định trong hiệp ước.

Nga mong muốn thực hiện nhiều chuyến bay do thám trên vùng trời Mỹ. Ảnh: AP
Nga mong muốn thực hiện nhiều chuyến bay do thám trên vùng trời Mỹ. Ảnh: AP

Trong khi đó, hãng tin CNN cho hay tiếp sau chuyến bay nói trên, dự kiến còn một chuyến bay khác vào đêm 9/8, bay qua dinh thự của Tổng thống Donald Trump ở Bedminster N.J, nơi ông đang nghỉ dưỡng. Theo quy định trong Hiệp ước Bầu trời Mở, phi công Mỹ phải có mặt trên máy bay của Nga khi thực hiện các chuyến bay như vậy.

Tuy nhiên, Trung tướng hải quân Vincent Stewart, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng lập luận rằng Nga có thể lợi dụng hiệp ước này. Năm ngoái, ông đã cảnh báo với tiểu ban Quân vụ Hạ viện Mỹ về các mối đe doạ đang gia tăng, đồng thời đề xuất từ chối các chuyến bay của Nga trên vùng trời của Mỹ trong khuôn khổ hiệp ước./.

Lan Hạ

(Theo SCMP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.