Australia phong tỏa nguồn tài trợ cho khủng bố ở Đông Nam Á

Ngày 14/9, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan đã thông báo kế hoạch trị giá 4,6 triệu AUD (khoảng 3,7 triệu USD) nhằm ngăn chặn các nguồn tiền chuyển cho các tổ chức khủng bố hoạt động ở khu vực Đông Nam Á.

Lực lượng cảnh sát Australia. (Nguồn: aa.com.tr)
Lực lượng cảnh sát Australia. (Nguồn: aa.com.tr)

Ngày 14/9, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan đã thông báo kế hoạch trị giá 4,6 triệu AUD (khoảng 3,7 triệu USD) nhằm ngăn chặn các nguồn tiền chuyển cho các tổ chức khủng bố hoạt động ở khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Keenan cho biết cơ quan tình báo tài chính, mang tên Trung tâm phân tích và báo cáo các giao dịch của Australia (AUSTRAC) sẽ phụ trách kế hoạch này và có nhiệm vụ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở các nước láng giềng để ngăn chặn việc quyên tiền cho các tổ chức khủng bố như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động ở Marawi, Philippines.

Cụ thể, AUSTRAC sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở hiện có về hợp tác với các đối tác khu vực qua Hội nghị thượng đỉnh về chống tài trợ cho khủng bố. Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ phối hợp với các đối tác công nghiệp trong Liên minh Fintel, một đối tác công-tư hàng đầu thế giới gồm các thể chế tài chính lớn, để ngăn chặn việc tài trợ cho IS thông qua các tổ chức tài chính của Australia và các thể chế tài chính khu vực.

Ông Keenan cho biết khoản kinh phí trên chủ yếu được dùng để truy tìm và xác định những phương thức “phi truyền thống” trong việc tài trợ cho khủng bố, phát triển các biện pháp chống lại những phương thức này, đồng thời để hỗ trợ các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Australia.

Bộ trưởng Tư pháp Australia bày tỏ hy vọng kế hoạch sẽ giúp phát hiện và phá vỡ các nguồn cung ứng tài chính cho các nhóm khủng bố và các đối tác quốc tế sẽ cùng tham gia một nhóm khu vực mới về chống tài trợ cho IS. Ông cũng khẳng định việc chia sẻ thông tin chống khủng bố với các nước láng giềng là rất quan trọng trong nỗ lực chống IS và ngăn chặn các chiến binh tham gia các nhóm khủng bố trở về quê hương. Ông nói: “Chính phủ Australia cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác khu vực để giải quyết mối đe dọa trở về quê hương của các tay súng và sự phát triển chủ nghĩa khủng bố từ chính trong khu vực."

Ông cũng thông báo Australia sẽ cử thêm các nhân viên thuộc Lực lượng cảnh sát liên bang Australia (AFP) tới tham gia chống IS ở Philippines vào cuối năm nay. Hiện Australia đã cử 4 nhân viên AFP tới Marawi để hỗ trợ Philippines chống IS./.

Theo Vietnam+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.