Triều Tiên: 'Với Mỹ, không dùng những ngôn từ mềm mại'

(Baonghean.vn) - Triều Tiên hôm nay bác bỏ phán quyết và lệnh trừng phạt mới của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây nhất của nước này. Đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thử nghiệm tương tự khác.

Tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên trước khi được bắn thử nghiệm vào hồi tháng 7/2017. Ảnh EPA
Tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên trước khi được bắn thử nghiệm vào hồi tháng 7/2017. Ảnh EPA

"Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ phán quyết của Hội đồng bảo an LHQ bởi phán quyết đã xâm phạm tới quyền tự bảo vệ của một quốc gia có chủ quyền lãnh thổ" - Thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ.

Theo đó, Triều Tiên cho rằng, chính việc Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung đã phá vỡ sáng kiến của nước này về việc làm giảm căng thẳng trong khu vực. "Với Mỹ, chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề không bằng những ngôn từ mềm mại, mà chỉ bằng hành động mạnh mẽ" - báo cáo nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên còn cho biết thêm, nước này vẫn sẽ tiếp tục tiến hành thử nghiệm các tên lửa đạn đạo trên Thái Bình Dương, với mục tiêu phát triển công nghệ tên lửa hàng đầu, và tăng cường khả năng chiến đấu cho quân đội.

Ngày 29/8 vừa qua, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua Nghị quyết nhằm trừng phạt Triều Tiên về vụ phóng tên lửa mới nhất, yêu cầu Triều Tiên ngừng các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.