Hàn Quốc không phản đối ông Trump thăm khu phi quân sự liên Triều

Hàn Quốc vừa bác tin phản đối kế hoạch thăm khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên của Tổng thống Mỹ.

han-quoc-khong-phan-doi-ong-trump-tham-khu-phi-quan-su-lien-trieu

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay Tổng thống Mỹ trước khi tuyên bố thông cáo chung tại Nhà Trắng, Washington, Mỹ vào ngày 17/9. Ảnh: Reuters. 

Phủ tổng thống Hàn Quốc hôm nay tuyên bố thông tin trên báo chí nước ngoài là không đúng sự thật, đồng thời cho biết, chính phủ hai nước đang hợp tác chặt chẽ để sắp xếp chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Hàn Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 8/11, theo Yonhap.

Trước đó, theo một số báo phương Tây, khi Nhà Trắng đề cập đến chuyến thăm khu phi quân sự của ông Trump, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phản đối do lo ngại Tổng thống Mỹ có thể "lỡ lời" châm ngòi cho một cuộc đấu khẩu mới với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Sự hiện diện của Tổng thống Mỹ ở khu biên giới Hàn - Triều, ngoài mục tiêu khẳng định mối quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington, còn phát đi thông điệp chính trị cứng rắn và là hành động phô trương sức mạnh đối trọng lại mối đe dọa thường trực từ Bình Nhưỡng. Kể từ thời cố tổng thống Ronald Reagan, không một tổng thống Mỹ nào bỏ qua chuyến thăm khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Tổng thống Trump sẽ có chuyến công du tới châu Á dự kiến diễn ra từ ngày 3/11 đến 14/11.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.