Ông Trump nói lời 'hẹn hò' với ông Duterte trong lần gặp đầu tiên tại APEC

(Baonghean.vn) - “Hẹn gặp lại ngày mai”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói như vậy với người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte trong cuộc gặp mặt lần đầu tiên.

Thư ký đặc biệt của Tổng thống Philippines, Bong Go, chụp ảnh cuộc gặp lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP
Thư ký đặc biệt của Tổng thống Philippines, Bong Go, chụp ảnh cuộc gặp lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP

Sau 2 cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Philippines đã lần đầu tiên gặp nhau trực tiếp. Tổng thống Philippines Duterte đã có cuộc gặp lần đầu tiên với người đồng cấp Mỹ Trump trong ngày 11/11, trong khuôn khổ tuần lễ hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại Việt  Nam.

Theo Phủ Tổng thống Philippines, ông Trump đã nói với ông Duterte: “hẹn gặp ông ngày mai”. Tổng thống Mỹ sẽ tới Manila để tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này rất được mong chờ, do tính cách và phong cách lãnh đạo có phần thẳng thắn của hai người.

Ông Trump, cũng như ông Duterte, hay có đòn trả đũa bằng ngôn từ trước những lời chỉ trích nhằm vào mình. Cả hai đều có phong cách lãnh đạo phi truyền thống, vốn được xem là một thách thức đối với chính trị tinh hoa.

Song họ cũng có những khác biệt căn bản. Trong khi Tổng thống Mỹ không có kinh nghiệm trong các chức vụ nhà nước, thì người đồng cấp Philippines đã từng là Thị trưởng trong hơn 2 thập kỷ và một nhiệm kỳ làm Nghị sỹ Quốc hội.

Trong khi ông Trump áp dụng chính sách nhập cư cấm các công dân từ các nước có đa số người Hồi giáo sinh sống, thì ông Duterte thích văn hóa Hồi giáo và coi cộng đồng Hồi giáo như người thân của mình. Tổng thống Trump không nhận được sự yêu thích từ phía dân chúng, còn Tổng thống Duterte tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đa số người dân Philippines./.

Lan Hạ

(Theo Rappler)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.