Ông Trump 'phải kiềm chế' sau khi Triều Tiên phóng tên lửa mạnh chưa từng có

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ giải quyết vấn đề Triều Tiên, nhưng không thay đổi cách tiếp cận, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

 » Sau 75 ngày 'im hơi lặng tiếng', Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo CNN, vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, ông Trump tỏ ra khá kiềm chế, nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng “ông sẽ giải quyết vấn đề này”.

“Tôi sẽ chỉ nói với các bạn rằng chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này", Tổng thống Mỹ Trump nói với các phóng viên. Ông Trump cho biết, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sẽ không làm thay đổi "cách tiếp cận rất nghiêm túc" của Mỹ.

Ông Trump đã thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, đưa quốc gia này vào danh sách tài trợ khủng bố. Mỹ cũng hối thúc Bắc Kinh làm nhiều hơn nữa để kiềm chế tham vọng tên lửa đạn đạo và hạt nhân của đồng minh.

Tổng thống Mỹ Trump cũng đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe để thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

"Hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng các hành động khiêu khích của chính quyền Triều Tiên đang làm suy yếu an ninh của chính họ và càng cô lập họ với cộng đồng quốc tế", tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

"Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên", tuyên bố có đoạn viết. Mỹ và Nhật và Hàn Quốc đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ việc này.

Triều Tiên ngày 29.11 phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nhật Bản ước tính tên lửa bay khoảng 50 phút và rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần này bay "cao hơn bất cứ vụ thử tên lửa nào mà Triều Tiên từng thực hiện trước đây".

“Điều này cho thấy Triều Tiên vẫn tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình thế giới, hòa bình khu vực và tất nhiên là an ninh quốc gia Mỹ”, ông Mattis kết luận.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa Triều Tiên, kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép gấp đôi lên Bình Nhưỡng. Tuy vậy, ông Tillerson khẳng định Mỹ vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

“Giải pháp ngoại giao vẫn là điều khả thi và luôn mở, ít nhất là trong thời điểm hiện tại”, ông Tillerson nói.

Theo Dân Việt

 

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.