Trực thăng vận tải cất cánh từ tàu sân bay mới của Trung Quốc

Theo Trọng Giáp (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một trực thăng vận tải cất cánh từ tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc, dấu hiệu cho thấy tàu đang chuẩn bị thử nghiệm trên biển.
Trực thăng vận tải cất cánh từ tàu sân bay mới của Trung Quốc ảnh 1

Trực thăng cất cánh từ tàu sân bay đầu tiên tự đóng của Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Trực thăng Changhe Z-18 hôm nay cất cánh từ tàu chiến ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh rồi trở về và hạ cánh sau đó 5 phút, theo Global Times. Hình ảnh trực thăng đang hoạt động được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. 

Thông tin được đưa ra sau khi Cơ quan An toàn Hàng hải Liêu Ninh thông báo Vịnh Bột Hải và khu vực phía bắc Hoàng Hải sẽ bị phong tỏa từ 4/5 đến 11/5 vì các hoạt động quân sự. Các khu vực cấm nằm gần xưởng đóng tàu sân bay Type 001A ở tỉnh đông bắc. Tàu 65.000 tấn được hạ thủy hồi tháng 4 năm ngoái. 

Yue Gang, một nhà phân tích quân sự, cho biết chuyến bay của trực thăng và các lệnh cấm hàng hải là dấu hiệu cuộc chạy thử trên biển có thể sắp diễn ra. "Đang có rất nhiều hoạt động chuẩn bị, họ đang tiến gần tới cuộc thử nghiệm đầu tiên trên biển", ông nói. 

Giới quan sát quân sự đang theo dõi dấu hiệu tàu sân bay mới chuẩn bị thử nghiệm trên biển kể từ khi hình ảnh tàu lai dắt đưa nó khỏi chỗ neo đậu được truyền thông nhà nước đăng hôm 23/4. Lệnh cấm hàng hải đối với các tàu sử dụng khu vực này do các hoạt động quân sự cũng được áp dụng trong khoảng thời gian xung quanh thời điểm đó.

Nhưng các nhà phân tích nói vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi tàu được thử nghiệm trên biển. Zhou Chenming, một nhà bình luận quân sự trên đài truyền hình Phoenix, cho biết thường mất hơn một năm để chuẩn bị cho chuyến chạy thử, khi Trung Quốc chưa có nhiều kinh nghiệm với các tàu sân bay và cần thời gian để điều phối các đơn vị hải quân liên quan. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.