Tỷ phú Trump: 'Thật tuyệt vời nếu Mỹ và Nga có quan hệ tốt'

Ngày 31/7, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump nêu khả năng Mỹ chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine nếu việc này dẫn tới các mối quan hệ tốt đẹp hơn với Moskva, cũng như sự hợp tác mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump. 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC, ông Trump đề xuất rằng người dân Crimea nên là một phần của nước Nga, đồng thời để ngỏ khả năng xem xét công nhận Crimea là một phần của Nga và dỡ bỏ các trừng phạt đối với nước này sau khi trở thành Tổng thống. 

Quan điểm này đi ngược với chủ trương của chính quyền Barack Obama, vốn áp đặt những trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga sau khi nước này sáp nhập vùng lãnh thổ trên từ Ukraine cách đây 2 năm.

Tỷ phú Trump cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng ông có mối liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và khẳng định ông chưa hề gặp gỡ hay nói chuyện với ông Putin qua điện thoại. 

Ông cho rằng "thật tuyệt vời" nếu Mỹ có mối quan hệ tốt với Nga và nếu Moskva giúp đỡ đối phó với IS.

Theo Vietnamplus

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.