Thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo dịp Tết Bính Thân

(Baonghean.vn) -  Với tinh thần mọi người đều được vui Xuân, không có hộ nào thiếu ăn trong dịp Tết, các đơn vị, doanh nghiệp đã và đang tích cực kêu gọi, vận động các nguồn lực để trợ giúp cho người nghèo.

Ngành ngân hàng Nghệ An tiếp tục tặng quà huyện Quỳ Châu

Ngày 28/1, Đoàn công tác ngành Ngân hàng Nghệ An do bà Hoàng Thị Minh Thu – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Nghệ An, Trưởng đại diện Công đoàn ngành Ngân hàng dẫn đầu tiếp tục tổ chức chương trình trao quà cho 3 xã còn lại của huyện Quỳ Châu, gồm Châu Phong, Châu Hoàn và Diên Lãm.

Mỗi xã được ngành Ngân hàng Nghệ An trao 100 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho 100 hộ nghèo, gia đình chính sách.

Cùng với chương trình tặng quà ngày 27/1, toàn huyện Quỳ Châu được ngành Ngân hàng Nghệ An trao  tặng tổng số 600 suất quà cho 6 xã khó khăn nhất. Ngoài ra, các em mầm non của 2 xã đặc biệt khó khăn là Châu Hoàn và Diên Lãm được công đoàn ngành ngân hàng hỗ trợ áo ấm; Tập đoàn TH True milk hỗ trợ sữa...

Bà Hoàng Thị Minh Thu trào quà Tết Vì người nghèo cho các hộ nghèo xã Châu Nga.
Lãnh đạo ngành Ngân hàng Nghệ An tặng quà cho người nghèo huyện Quỳ Châu.
Dù trời mưa nhưng a
600 người nghèo huyện Quỳ Châu được nhận quà Tết.
Dịp này, ngoài đóng góp tiền
 Bà Hoàng Thị Minh Thu trao sữa tươi sạch cho cô giáo Trường Mần non Châu Hoàn.


 Cảnh Nam

 Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An Thăm và tặng quà tết tại Kỳ Sơn

Ngày 28/ 1, đoàn công tác do ông Nguyễn Công Đường, Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An đã đến thăm và trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trên địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

ông Nguyễn Công Đường, Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An, đã đến thăm và trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trên địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.
Ông Nguyễn Công Đường, Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trên địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Tại UBND xã Tà Cạ, đoàn đã trao 50 chiếc chăn bông cho 50 hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tặng 14 phần quà cho 14 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mỗi suất quà trị giá 700 ngàn đồng. Tổng trị giá các phần quà trên 25 triệu đồng. Đây là số tiền do cán bộ, công nhân viên chức của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trong toàn tỉnh Nghệ An tự nguyện trích góp bằng tiền lương của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An.

Lữ Phú 

Thị xã Cửa Lò tặng quà tại Nghĩa Thọ, Nghĩa  Đàn

Sáng 28/1, Thị xã Cửa Lò đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Nghĩa Thọ. Ngoài ra, Thị xã Cửa Lò còn hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Nghĩa Thọ là địa phương được thị xã Cửa Lò nhận giúp đỡ theo quyết định số 2021/QĐ - UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân công tác cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An.

Đây là những món quà ý nghĩa về mặt vật chất và tinh thần trong dịp tết đến xuân về. 

Đức Anh 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Nghệ An tặng 200 suất quà tết cho người nghèo

Ngày 28/1, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Nghệ An phối hợp với UB MTTQ huyện Quỳnh Lưu đã đi thăm và tặng quà tết cho người nghèo ở một số xã trên địa bàn huyện.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Nghệ An phối hợp với UB MTTQ huyện đã đi thăm và tặng quà tết cho người nghèo ở một số xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Nghệ An phối hợp với UB MTTQ huyện đã đi thăm và tặng quà tết cho người nghèo ở một số xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Dịp này, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Nghệ An đã đi thăm và tặng 200 suất quà cho 200 hộ nghèo ở 8 xã: Tân Thắng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Thuận, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hồng, Quỳnh Thanh và Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu. Mỗi suất quà là 500 ngàn đồng tiền mặt.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Nghệ An.

Thúy Nga

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại xã Châu Thắng, Quỳ Châu

Ngày 27/1, Đoàn công tác của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại xã Châu Thắng, Quỳ Châu
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại xã Châu Thắng, Quỳ Châu.

Xã Châu Thắng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Quỳ Châu, xã có hơn 700 hộ, trong đó chỉ có 60 hộ dân tộc Kinh, còn lại là đồng bào dân tộc Thái, Thổ. Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về phân công các đơn vị giúp đỡ xã nghèo miền Tây Nghệ An, trong những năm qua, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ xã Châu Thắng.

Dịp này, Đoàn đã trao 15 suất quà, mỗi suất gồm 1 túi quà Tết và 500 ngàn đồng tiền mặt. Đây là những phần quà do các cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh quyên góp nhằm chia sẻ khó khăn với bà con là hộ nghèo của xã Châu Thắng nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Kỳ Thanh

T.X Thái Hòa tặng trên 200  trăm suất quà cho người nghèo đón Tết

Trong 2 ngày 27 và 28/1, lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thái Hòa đã thăm và tặng quà Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam. 

lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thái Hòa đã địa thăm và tặng quà Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam.
lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thái Hòa đã địa thăm và tặng quà Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam.


Hiện đã có trên 200 suất quà đã được trao tận tay cho các đối tượng khó khăn. Bên cạnh đó, UBND thị xã Thái Hòa cũng đã cấp phát hơn 53 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ khó khăn tại 10 phường, xã.

Cao Sơn

Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Quang Trung tặng quà cho các gia đình nghèo ở Xuân Sơn.

Sáng 28/1, Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Quang Trung đã về tặng quà cho các gia đình nghèo ở Xuân Sơn. 

Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Quang Trung đã về tặng quà cho các gia đình nghèo ở Xuân Sơn.
Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Quang Trung tặng quà cho các gia đình nghèo ở Xuân Sơn.

Đợt này, Công ty cổ phần dầu khí Quang Trung tặng các gia đình nghèo ở xã Xuân Sơn 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Đây là món quà thể hiện sự quan tâm của công ty đối với các gia đình nghèo nhằm chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, động viên các gia đình ăn tết đầy đủ hơn. 

          Hữu Hoàn

Hội LHPN tỉnh trao quà tại huyện Nghĩa Đàn

Sáng  28/1, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã đến thăm hỏi và trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho những gia đình phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 2 xã Nghĩa Trung và Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn).

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã đến thăm hỏi và trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 5 trăm nghìn đồng, cho những gia đình phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 2 xã Nghĩa Trung và Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn).
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 5 trăm nghìn đồng cho những gia đình phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 2 xã Nghĩa Trung và Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn).

Đây là những phần quà thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Nghệ An gửi đến các gia đình nhân dịp Têt đến, Xuân về, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần cho các gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.

Cùng ngày 28/1, Cty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen bia Đại việt và nước ngọt Push max nhà phân phối Hùng Hưng cũng đã tổ chức trao 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) nhân dịp tết nguyên đán Bình Thân 2016./.

Minh Thái

Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An tặng 15 suất quà tết tại Diễn Châu

Các gia đình được tặng quà dịp này là thân nhân của 13 mẹ Việt Nam anh hùng và 2 mẹ liệt sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng. Tại đây đoàn đã tặng quà và chúc mừng năm mới, chúc các mẹ, các gia đình sống mạnh khỏe, hạnh phúc, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Được biết cùng với tặng quà thì trong năm qua, Hội cũng đã hỗ trợ 5 gia đình thân nhân liệt sỹ huyện Diễn Châu xây dựng nhà tình nghĩa với số tiền 250 triệu đồng. 

                                                 Hồng Hạnh

                                                           (Đài Diễn Châu)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.