Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với doanh nghiệp về an toàn xây dựng

(Baonghean.vn) - Chiều 15/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường có buổi đối thoại với các doanh nghiệp, chủ đầu tư về thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự buổi đối thoại có đồng chí Huỳnh Thanh Điền-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; đại diện Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; các chủ đầu tư công trình có sử dụng cần trục tháp xây dựng trên địa bàn thành phố Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại đại diện các doanh nghiệp nhấn mạnh việc để xảy ra tai nạn đáng tiếc về cẩu tháp vừa qua trên địa bàn TP Vinh là do sự cẩu thả, chủ quan của chủ công trình, đây là hồi chuông cảnh báo để thiết lập lại trật tự, an toàn xây dựng.

Đại diện TECCO miền Trung và Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An cho rằng: Về Chỉ thị 18 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành vừa qua là hoàn toàn đúng; nhưng việc chấn chỉnh, thay thế cẩu tháp trong 10 ngày là khó khả thi, đề nghị UBND tỉnh và địa phương xem xét lại thời hạn để các doanh nghiệp chuyển đổi thiết bị, đảm bảo tiến độ thi công công trình; cần siết chặt tầm vươn của cẩu tháp một cách phù hợp để vừa đảm bảo an toàn cho người dân và tạo điều kiện cho doanh nghiệp; bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng cần nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Trần Anh Sơn-Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An
Ông Trần Anh Sơn-Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An đại diện cho các doanh nghiệp phát biểu

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH cho rằng thời gian qua công tác quản lý thi an toàn thi công tại các công trình xây dựng chưa chặt chẽ; công tác an toàn lao động chưa được chú trọng; các doanh nghiệp không nên chủ quan, cần có trách nhiệm trong đảm bảo an toàn trong quá trình thi công các công trình; cần tìm ra giải pháp tối ưu để hài hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp và đảm bảo an toàn cho người dân. Trong khi đó, đại diện Sở Xây dựng cho rằng, thực hiện theo đúng quy chuẩn quốc gia thì việc đình chỉ các cẩu tháp chưa đảm bảo an toàn là không có gì sai.

Ông Nguyễn Hoài An -Chủ tịch UBND TP Vinh
Ông Nguyễn Hoài An -Chủ tịch UBND TP Vinh cho rằng việc UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 18 là hoàn toàn đúng và rất cấp thiết, được người dân đồng tình cao.
Cần cầu tháp thi công công trình vươn qua đường Lê Hồng Phong (TP Vinh)
Cần cầu tháp thi công công trình vươn qua đường Lê Hồng Phong (TP Vinh), tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP Vinh và đại diện các phường Hưng Phúc và Hưng Bình, ghi nhận vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng các công trình, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của TP Vinh. Nhưng thời gian qua các ngành và chức năng và địa phương còn buông lỏng trong việc quản lý an toàn các công trình. 

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan-Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan-Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh việc tìm giải pháp thực hiện Chỉ thị 18 một cách tối ưu, vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa hài hòa lợi ích của doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho rằng việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 18 của UBND tỉnh là cần thiết; chính quyền địa phương và doanh nghiệp cần kiểm tra, xem xét cụ thể từng công trình, để đưa ra các giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo an toàn và vừa giảm tổn thất cho doanh nghiệp.

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các ngành chức năng, địa phương, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18 và các quy định về an toàn lao động theo pháp luật; đảm bảo an toàn cho người dân và tạo sự phát triển của doanh nghiệp; cần xem xét cụ thể từng trường hợp, nếu công trình nào không an toàn trong thi công kiên quyết không cho triển khai. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ thành lập tổ công tác để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 18 một cách nghiêm túc.

Đức Chuyên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.