Nhiều phần quà Tết đã được chuyển đến đảo Cồn Cỏ

(Baonghean.vn) - Như tin đã đưa, 5h sáng 18/1, tại Cảng Vùng 3 Quân chủng Hải quân (quận Sơn Trà ,TP. Đà Nẵng), đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng III, Hải quân do Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn dẫn đầu bắt đầu chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống, lao động, học tập và công tác trên các đảo: Cồn Cỏ (Quảng Trị), Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đến 13h trưa 18/1 đoàn công tác đã đến được đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Toàn cảnh Huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).
Toàn cảnh huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Cảnh Nam
Vật chuyển hàng hóa từ Tàu KN 363 sang tàu của ngư dân.
Vận chuyển hàng hóa từ Tàu KN 363 sang tàu của ngư dân. Ảnh: Cảnh Nam
Các đồng cán bộ huyện và lực lượng vũ trang đón đoàn công tác.
Cán bộ và nhân dân trên đảo đón đoàn công tác. Ảnh: Cảnh Nam
Đảo Cồn Cỏ
Đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Cảnh Nam

Đặt chân lên đảo, đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ.

Tiếp đó, đoàn đến thăm và chúc Tết Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các đơn vị công an, quân đội, biên phòng của huyện và nhân dân trên đảo.

Thay mặt lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác quốc phòng, an ninh của huyện đảo trong năm 2016.

Theo đó, trong năm qua, Đảng bộ, quân và dân huyện đảo đã đạt nhiều thành tích trên các mặt công tác. Các chỉ tiêu kinh tế huyện đều hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. Đời sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, huyện cũng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là chưa có điện lưới quốc gia.

Lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.
Lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2016, nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Cảnh Nam

Tại những nơi đến thăm, Đại tá Nguyễn Đức Nam biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cũng như các lực lượng vũ trang huyện Cồn Cỏ đã đạt được trong năm qua. Đồng thời mong muốn, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục hoàn thành xuất sắc các công việc được giao, đồng thời chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên đảo. Đồng chí khẳng định, đây cũng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh nơi đảo xa của Tổ quốc.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trạm Ra đa 540, thuộc Trung đoàn 351.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Trạm Ra đa 540, Đại úy Nguyễn Ngọc Thái, Trạm trưởng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo vùng trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là vào thời điểm cả dân tộc chuẩn bị bước sang năm mới Đinh Dậu 2017.

Cùng đó, báo cáo với lãnh đạo Vùng về công tác chuẩn bị cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo đón Tết bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm; luôn chủ động, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Đại tá Nguyễn Đức Nam tặng quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng 3 cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ.
Đại tá Nguyễn Đức Nam tặng quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng 3 cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Cảnh Nam

Theo kế hoạch, tối 18/1, đoàn sẽ rời đảo Cồn Cỏ, tiếp tục hành trình đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Dự kiến khoảng 10 giờ sáng ngày 19/1, đoàn sẽ có mặt tại Lý Sơn để thực hiện nhiệm vụ.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của đoàn công tác.

Cảnh Nam

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.