Sớm đưa người nghiện ma túy loạn thần vào các trung tâm cai nghiện

(Baonghean.vn) - Ngày 7/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ 138/CP chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
                                               Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Cảnh Nam.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện các ban ngành liên quan

Năm 2016, tình hình tội phạm tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng vẫn diễn biến phức tạp; tội phạm giết người gia tăng; tình hình mua bán người giảm về số vụ nhưng tăng về số nạn nhân; tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả; tội phạm công nghệ có chiều hướng gia tăng...

Nhằm kéo giảm tình hình tội phạm đạt hiệu quả hơn so với năm 2016, BCĐ 138/CP yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Trong đó cần chú trọng các phương án như: Nghiên cứu đề xuất và tổ chức triển khai phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm và chống vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, lao động, quản lý vũ khí, vật liệu nổ...

Nguyễn Bá Thìn cất giấu pháo vào thùng xăng bên hông của xe tải. (Ảnh Anh Tuấn)
 Đội chuyên án Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Bá Thìn cất giấu pháo vào thùng xăng bên hông của xe tải. Ảnh tư liệu

Trên cơ sở đó, mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu kiềm chế tổng số vụ phạm tội hình sự 3% - 5% so với năm 2016, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; giảm từ 15% - 20% số vụ do người chưa thành niên thực hiện và giảm từ 5% - 7% tội phạm xâm hại trẻ em; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 75%/năm trở lên, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên;

Ít nhất 50% số khu vực dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự”; chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự...

Hội nghị tập trung thảo luận đánh giá tình hình tội phạm; phân tích rõ nguyên nhân những việc chưa làm được; kiểm điểm hiệu quả hoạt động của BCĐ 138 các cấp; đề ra giải pháp để thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian tiếp theo.

Trong đó nhiều đại biểu đề xuất: Các cấp ngành cần tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng các mô hình kinh tế nhằm tạo nhiều việc làm; Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí chính thống, nhất là những vụ tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng để báo chí kịp thời thông tin định hướng dư luận, tránh để mạng xã hội suy đoán theo nhiều chiều làm hoang mang dư luận

Đối với người nghiện ma túy dạng đá và các loại ma túy khác đến mức loạn thần, cần cách ly khỏi cộng đồng để tránh hậu quả đáng tiếc.

Cán-bộ-Trung-tâm-LĐXH-Phúc-Sơn-phát-thuốc-cắt-cơn,-giải-độc-cho-học-viên
Cán bộ Trung tâm Giáo dục LĐXH Phúc Sơn phát thuốc cắt cơn, giải độc cho học viên. Ảnh tư liệu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại thông tin tình hình của các tội phạm trên địa bàn; kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm và kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhất và vùng miền núi, biên giới, dân tộc miền Tây Nghệ An để nhân dân ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; Tăng cường hoàn thiện các văn bản pháp luật, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn; Có chính sách hỗ trợ cho lực lượng Công an xã, công an viên và các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình chỉ đạo: Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, BCĐ 138 các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, lồng ghép thực hiện các chương trình, nghị quyết, chiến lược quốc gia, chương trình của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành về phòng, chống tội phạm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận hội nghị
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận hội nghị.

Đặc biệt cần tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội như tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật về môi trường; nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để truy tố, xét xử kịp thời các vụ án, nhất là những vụ án được dư luận quan tâm… Từ đó tạo chuyển biến, đột phá mới về phòng, chống tội phạm.  

Cảnh Nam

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.