Nghệ An phấn đấu đến năm 2020, doanh thu du lịch đạt khoảng 5.000 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những mục tiêu cụ thể được nêu trong dự thảo chương trình hành động của tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sáng 27/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW. 

Đồng chí Lê Minh Thông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Nghệ An xác định mục tiêu là phát huy lợi thế tự nhiên và tài nguyên di sản văn hóa phong phú để tạo bước phát triển đột phá cho du lịch Nghệ An, đưa du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Thông chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phước Anh
Đồng chí Lê Minh Thông chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phước Anh

Mục tiêu chung nhấn mạnh, phấn đấu đến năm 2020, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và là điểm đến hấp dẫn của cả nước với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, các sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa Nghệ An, có môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và chất lượng; từng bước xây dựng Khu Di tích Kim Liên - Nam Đàn trở thành khu du lịch quốc gia, Thị xã Cửa Lò xứng tầm là một đô thị du lịch biển xanh, sạch, đẹp.

Mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2020 đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đề ra, trong đó: Đón được 5,0 - 5,5 triệu lượt khách du lịch, thời gian lưu lại của du khách bình quân đạt 1,8 - 2,0 ngày; doanh thu du lịch đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, tăng bình quân 17 - 18%/năm, nâng cao nguồn thu nhập du lịch, tăng khả năng đóng góp của ngành du lịch vào ngân sách của tỉnh; thu hút và tạo việc làm cho trên 30.000 lao động trực tiếp.

a
Thị xã biển Cửa Lò xanh - sạch - đẹp, ngày càng thu hút du khách là một trong những mục tiêu được đặt ra trong chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết 08. Ảnh minh hoạ.

Để thực hiện mục tiêu đó, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp được định hình khá rõ nét, tập trung vào việc đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá…

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, Sở đã có văn bản xin ý kiến góp ý của trên 60 tổ chức và cá nhân vào chương trình hành động.

Kết quả, đến nay đã nhận được 47 ý kiến phản hồi, trong đó có nhiều ý kiến của các lãnh đạo đầu ngành, cán bộ cấp cao, chuyên gia và nhà khoa học uy tín. Các ý kiến tập trung bổ sung, làm rõ một số nội dung, câu chữ trong mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, có giá trị thiết thực để hoàn thiện chương trình hành động.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông yêu cầu Sở Du lịch tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp để hoàn thiện dự thảo chương trình hành động, trình UBND tỉnh trong phiên họp thường kỳ sắp tới. Đồng chí Lê Minh Thông cũng lưu ý, Sở Du lịch cần phải xin ý kiến của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nghiên cứu kỹ dự thảo chương trình của Bộ để soi chiếu, hoàn thiện dự thảo chương trình hành động của tỉnh.

Phước Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.