Tìm thấy thêm 1 thi thể trong con tàu bị chìm ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Trưa 19/7, lực lượng tìm kiếm phát hiện 1 thi thể thuyền viên nằm trong con tàu bị chìm do bão số 2.

» Thợ lặn bắt đầu tìm 4 thuyền viên tàu VTB 26 mất tích ở Nghệ An

 » Vụ tàu chìm ở Nghệ An: Huy động thợ lặn, tàu giã cào tìm kiếm 4 thuyền viên còn mất tích

 » Huy động hai đội thợ lặn tìm kiếm trong cabin và buồng tàu VTB 26

Sau khi đưa thi thể của anh Nguyễn Văn Dương vào bờ, các đội thợ lặn, tàu SAR, tàu giã cào, ca nô, xuồng CQ chở lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục quần thảo quanh khu vực con tàu bị chìm. Theo quan sát của phóng viên, nước biển tại khu vực tàu chìm khá đục, sóng êm.

Các thợ lặn lên tàu nghỉ thay ca sau khi lặn trong con tàu bị chìm. Ảnh: Duy Hùng.
Các thợ lặn lên tàu nghỉ thay ca sau khi lặn trong con tàu bị chìm. Ảnh: Duy Hùng.

Ông Nguyễn Văn Tính - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết: chiều nay thợ lặn sẽ tìm kiếm phần cò lại của tàu VTB 26 gồm: khu vực buồng ở tầng 1, tầng 2 một phần và buồng máy.

 

Thông tin cho biết, đội thợ lặn tìm thấy thi thể thuyền viên này bị mắc kẹt trong tàu VTB26. Vị trí thi thể được phát hiện nằm trên tầng 2 của con tàu bị chìm. Con tàu này gồm có 3 tầng và một tầng buồng lái. Hiện chủ tàu VTB 26 đang có mặt trên tàu cứu hộ để chỉ dẫn sơ đồ con tàu cho đội thợ lặn

Danh tính thi thể được xác định là anh Nguyễn Văn Dương, sỹ quan máy, quê ở Hải Phòng.

Thi thể 1 trong 4 nạn nhân mất tích đã được đưa lên tàu cứu hộ và đang trên đường vào đất liền. Ảnh: P.V
Thi thể 1 trong 4 nạn nhân mất tích đã được đưa lên tàu cứu hộ và đang trên đường vào đất liền. Ảnh: P.V
Các thợ lặn tiếp cận con tàu bị đắm. Ảnh: Thành Duy.
Các thợ lặn tiếp cận con tàu bị đắm. Ảnh: Thành Duy.
Tàu SAR đang đưa thi thể vừa tìm được vào bờ. Ảnh: Duy - Hùng.
Tàu SAR đang đưa thi thể vừa tìm được vào bờ. Ảnh: Duy - Hùng.
Sáng 19/7, bên cạnh việc đẩy mạnh tìm kiếm 4 thuyền viên còn mất tích, lực lượng chức năng cũng tiến hành làm thủ tục xuất viện, bàn giao những thuyền viên được cứu sống về với gia đình.

Hiện nay, tàu SAR đang đưa thi thể vào cầu cảng. Thời tiết ở Cửa Lò lúc này khá thuận lợi cho công tác tìm kiếm, trời nắng, biển lặng.

Trên cầu cảng, xe cứu thương chờ sẵn. Hàng chục chiến sỹ đang có mặt đón thi thể vừa tìm được.

Đến 10h30, tàu SAR cập cảng, đưa thi thể lên bờ. Xe cứu thương đưa thi thể thuyền viên đến bệnh viện để làm thủ tục nhận dạng.

Sau đó, tàu SAR lại tiếp tục quay ra vị trí con tàu bị chìm để tiếp tục công tác tìm kiếm. Đội thợ lặn vẫn tiếp tục tìm kiếm trong tàu VTB 26.

Người dân và lực lượng chức năng chờ đón để đưa thi thể thuyền viên lên bờ. Ảnh: Duy Hùng.
Người dân và lực lượng chức năng chờ đón để đưa thi thể thuyền viên lên bờ. Ảnh: Duy Hùng.
Người thân thuyền viên khóc ngất khi chờ thi thể đưa lên từ tàu SAR. Ảnh: Duy Hùng.
Người thân thuyền viên khóc ngất khi chờ thi thể đưa lên từ tàu SAR. Ảnh: Duy Hùng.
Các chiến sỹ chờ tàu SAR đưa thi thể vừa tìm được vào bờ. Ảnh: Duy - Hùng.
Các chiến sỹ chờ tàu SAR đưa thi thể vừa tìm được vào bờ. Ảnh: Duy - Hùng.

Ngoài việc tập trung tìm kiếm khu vực con tàu bị chìm, hiện nay lực lượng tìm kiếm cũng đang huy động 3 tàu cùng một mô tô nước quần thảo ở khu vực bãi biển Nghi Hương sau khi nhận được thông tin từ người dân, nhìn thấy một thi thể nổi ở khu vực này.

Trước đó, qua 2 ngày tìm kiếm, 4 thuyền viên trên tàu VTB 26 bị lật chìm ở khu vực biển Hòn Ngư vào rạng sáng 17/7 vẫn chưa được tìm thấy. Mặc dù đã quần thảo trên biển nhưng các tàu cứu hộ vẫn chưa tìm thấy các thuyền viên. Sau quá trình bàn bạc, các lực lượng cứu hộ quyết định sử dụng phương án dùng đội thợ lặn tiếp cận tàu VTB 26 để tìm kiếm các thuyền viên.

6h sáng, tàu SAR 274 tiếp cận được gần khu vực tàu VTB 26 lật chìm.
6h sáng, tàu SAR 274 tiếp cận được gần khu vực tàu VTB 26 lật chìm. Ảnh: Duy Hùng.
 

5h sáng 19/7, Tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa đội thợ lặn chuyên nghiệp đến từ Hải Phòng di chuyển ra khu vực tàu VTB 26 bị chìm để tìm 4 thuyền viên còn mất tích.

Đến 6h, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu VTB 26. Vị trí tàu VTB 26 bị chìm, nằm lật úp cách bờ khoảng hơn 3 hải lý, cách phía bắc Đảo Ngư chừng 800m. Khu vực này có độ sâu khoảng 10m. Thời tiết lúc này tại vùng biển Cửa Lò lặng gió, mưa nhỏ.

Cùng tham gia cứu nạn còn có tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và tàu cứu hộ của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tàu VTB bị lật úp, nằm giữa dòng nước xoáy.
Tàu VTB bị lật úp, nằm giữa dòng nước xoáy. Ảnh: P.V

Để có phương án tìm kiếm hiệu quả nhất, trước đó vào ngày 18/7, đội thợ lặn được Cục hàng hải Việt Nam đưa tới hiện trường để khảo sát. Tại đây, khu vực tàu bị chìm nước đục, sóng cuộn xung quanh tàu nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tìm kiếm.

Cơ quan chức năng làm các thủ tục ra viện cho những thuyền viên đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cửa Lò. Ảnh: Duy Hùng.
Cơ quan chức năng làm các thủ tục ra viện cho những thuyền viên đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cửa Lò. Ảnh: Duy Hùng.

Khoảng 2h ngày 17/7, tàu VTB 26 trọng tải 5.100 tấn, chở 4.700 tấn than phát tín hiệu cấp cứu khi neo đậu tránh bão tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An). Con tàu sau đó được phát hiện lật úp. 13 thuyền viên rơi xuống biển, trong đó 7 người được cứu sống, 2 người chết và 4 người mất tích.


Thành Duy - Tiến Hùng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.