Nghệ An: Phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung được ông Từ Mạnh Lương - Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường nhấn mạnh tại Hội nghị về hướng dẫn bảo vệ tài nguyên môi trường diễn ra tại Nghệ An hôm nay.

Hôm nay (3/8), Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị tọa đàm và làm việc với đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tuổi trẻ Thị xã Cửa Lò ra quân làm sạch bãi biển Cửa lò. Ảnh tư liệu của Thanh Lê
Tuổi trẻ Thị xã Cửa Lò ra quân làm sạch bãi biển Cửa lò. Ảnh tư liệu 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Du lịch đã báo cáo về kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 về Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và những định hướng nhiệm vụ sắp tới. 

Về phía Bộ VH-TT&DL và Bộ Tài nguyên và Môi trường, có đồng chí Từ Mạnh Lương - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm trưởng đoàn, đại diện các cơ quan liên quan của Bộ VH-TT&DL.

Về phía Sở Du lịch Nghệ An, có ông Nguyễn Mạnh Lợi - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, đại diện các phòng ban chuyên môn của Sở Du lịch. 

Trong những năm qua, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 Quy định về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho khách du lịch tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chủ trì, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về lĩnh vực môi trường cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù mới tái thành lập, nhưng Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng chương trình phối hợp về nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy giá trị các di tích và di sản, đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020; phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An xây dựng chương trình phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và bảo vệ môi trường du lịch năm 2017.

Quang cảnh buổi tọa đàm và làm việc giữa Bộ VH-TT&DL - Bộ Tài nguyên và Môi trường với Sở Du lịch Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng
Quang cảnh buổi tọa đàm và làm việc giữa Bộ VH-TT&DL - Bộ Tài nguyên và Môi trường với Sở Du lịch Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Từ Mạnh Lương đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường du lịch thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh tỉnh phải xác định môi trường là yếu tố quyết định sự sống còn của du lịch. 

Đồng thời, yêu cầu thời gian tới Sở cần tăng cường hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh góp phần cho du lịch Nghệ An phát triển bền vững./.

Vương Bằng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.