Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh sẽ khai mạc ngày 19/10

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp để nghe và cho ý về việc tổ chức Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp bàn. Ảnh: Cảnh Nam
Toàn cảnh cuộc họp bàn. Ảnh: Cảnh Nam

Đại hội Đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/10 với sự tham gia của khoảng 160 đại biểu tiêu biểu được suy tôn từ cơ sở. Đại hội sẽ tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, hiệp thương cử ra những người có đủ năng lực và tiêu biểu tham gia Ủy ban đoàn kết công giáo; cử đại biểu đi dự Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cấp trên.

Tại buổi họp bàn, đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội từ nội dung chương trình, đề án nhân sự đã được Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kỹ lưỡng, chu đáo. Bám sát hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy báo cao công tác chuẩn bị đại hội. Ảnh: Cảnh Nam
Đồng chí Nguyễn Văn Huy báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Ảnh: Cảnh Nam

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp những ý kiến về nội dung chương trình, thành phần tham dự đại hội như đoàn chủ tịch, thư ký, tổ giúp việc...Theo đó, tất cả các đại biểu đều nhất trí với bố cục chương trình đại hội. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị bổ sung các hạn chế, khuyết điểm vào báo cáo nhiệm kỳ qua của Ban đoàn kết tôn giáo các huyện, trong đó chú trọng ở phần xử lý những vấn đề tôn giáo phát sinh bất ngờ; cần thống kê tình phát triển hình tế - xã hội chung của vùng giáo trên địa bàn toàn tỉnh trong vòng 5 năm, qua đó các đại biểu người công giáo, các chức sắc sẽ thấy được sự quan tâm đặc biệt của đảng chính quyền địa phương đối sự phát triển KT-XH vùng giáo.

Cùng đó, đại biểu cũng cho ý kiến về việc lựa chọn tầng lớp cán bộ kế cận của Ủy ban Đoàn kết tôn giáo tỉnh, đặc biệt là cho giai 2022 - 2027 bởi hiện nay thành phần Ủy ban Đoàn kết tôn giáo tỉnh phần lớn đã cao tuổi...

Đồng chí Phan Đức Sơn -  Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Đồng chí Phan Đức Sơn phát biểu tham gia ý kiến vào báo cáo đại hội. Ảnh: Cảnh Nam 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cấp, ngành, Uỷ ban đoàn kết công giáo và MTTQ tỉnh. Để Đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp, đồng chí lưu ý Ủy ban MTTQ tỉnh cần chuẩn bị tốt bài phát biểu khai mạc đại hội; Báo cáo trình đại hội phải ngắn gọn, súc tích, câu chữ phải chính xác. Bổ sung thêm kết quả nổi bật sau 5 năm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Rà soát lại một số nội dung chưa hợp lý ở phần nguyên nhân và hạn chế trong báo cáo cho phù hợp.

Ủy ban MTTQ tỉnh cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện các nội dung cho Đại hội Đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ VII. Đồng chí nhấn mạnh, từ nay đến ngày khai mạc đại hội rất ngắn, đề nghị các ngành khẩn trương chuẩn bị các phần việc được giao. Qua đó để các đại biểu, các chức sắc tôn giáo thấy được chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề tôn giáo, đó là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên cơ sở thượng tôn pháp luật./.

Cảnh Nam

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.