Hoa khôi miền Trung đại diện Việt Nam dự Hoa khôi các trường ĐH thế giới 2017

Á khôi cuộc thi Hoa khôi miền Trung 2016 Tô Mai Thùy Dương đại diện Việt Nam dự thi Hoa khôi các trường Đại học Thế giới 2017 - World Miss University 2017.

Miss World University - Hoa khôi các trường Đại học Thế giới là cuộc thi sắc đẹp dành cho tất cả các nữ sinh đang theo học tại các trường Đại học trên toàn thế giới bắt đầu từ năm 1986.

Cuộc thi được tổ chức hàng năm tại Seoul, Hàn Quốc với trung bình khoảng 70 thí sinh mỗi năm. Sự kiện này nhằm lựa chọn đại diện cho Tổ chức hòa bình Đại học Thế giới được tổ chức bởi Ban tổ chức Hoa khôi các trường Đại học Thế giới có trụ sở tại Manhattan, New York, Hoa Kỳ.

Theo thông tin công bố chính thức từ công ty Cổ phần Giải trí Sen Vàng – đơn vị nắm bản quyền 10 cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Á khôi miền Trung Tô Mai Thùy Dương sẽ là chính thức đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa khôi các Trường Đại học Thế giới 2017 - World Miss University 2017 được tổ chức tại Hàn Quốc và Campuchia sắp tới đây.

Chân dung Á khôi Tô Mai Thuỳ Dương.
Chân dung Á khôi Tô Mai Thuỳ Dương.

Tô Mai Thùy Dương sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1m71, cân nặng 49kg, số đo 3 vòng 82-62-90. Hiện nay, Thùy Dương đang là sinh viên trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Năm 2016, Thùy Dương đã giành được ngôi vị Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi miền Trung.

Trong suốt thời gian qua, Thùy Dương cũng thử sức với nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như đảm nhận vai trò diễn viên, người mẫu. Bên cạnh việc tích cực tham gia các show diễn của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng tại sự kiện lớn nhỏ trong nước để theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp, Thùy Dương còn dành thời gian tổ chức, tham gia các hoạt động từ thiện.

Tháng 7 vừa qua, cô cũng đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Asean 2017 và lọt vào vị trí top 10 trong tổng số 30 thí sinh tham gia dự thi.

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giải trí Sen Vàng cho biết: “Xuất thân từ cuộc thi Hoa khôi Miền Trung với danh hiệu Á khôi 1, Thùy Dương đã từng bước trưởng thành trên con đường nghệ thuật với nhiều hoạt động khác nhau cũng như các hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

 

Với gương mặt khả ái, kinh nghiệm trên các sàn diễn chuyên nghiệp, sự nỗ lực và học hỏi không ngừng, Thùy Dương xứng đáng đại diện nhan sắc Việt bước vào hành trình chinh chiến tại Hoa khôi các trường Đại học Thế giới. Mong rằng công chúng sẽ ủng hộ Thùy Dương cũng như tất cả các cô gái đang và sẽ gánh vác trọng trách mang nhan sắc Việt tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế”.

Cuộc thi Hoa khôi các Trường Đại học Thế giới 2017 sẽ được diễn ra tại Hàn Quốc và Campuchia từ ngày 23/11 đến ngày 20/12. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 20/12.

Theo Dantri

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.