13 tỉnh và thành phố của Lào có người mắc Covid-19

Phòng Quản lý biên giới - Sở Ngoại vụ Nghệ An ((Tổng hợp))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo thông tin mới nhất từ Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng, chống Covid-19 của Lào, tình hình dịch Covid-19 tại nước này hiện được cho là rất đáng lo ngại khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao đột biến.
Lực lượng chức năng Lào tăng cường kiểm soát đường biên để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, Thái Lan. Nguồn: PhnomPenhpost
Lực lượng chức năng Lào tăng cường kiểm soát đường biên để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, Thái Lan. Nguồn: PhnomPenhpost

Tính đến 16 giờ ngày 26/4/2021, Lào đã ghi nhận 436 người mắc Covid-19, 49 người đã được chữa khỏi, cho xuất viện và chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, số ca lây nhiễm cộng đồng tăng nhanh và xuất hiện ở 13 tỉnh/thành phố trên cả nước gồm: Thủ đô Viêng Chăn (293 người), tỉnh Champasak (54 người), tỉnh Salavan (6 người), tỉnh Bokeo (7 người); tỉnh Savannakhet (13 người), tỉnh Luangnamtha (4 người), tỉnh Oudomxay (2 người), tỉnh Phongsaly (2 người), tỉnh Sekong (1 người), tỉnh Luongprabang (1 người), tỉnh Xayaboury (1 người), tỉnh Viêng Chăn (1 người), tỉnh Khammuan (1 người), tỉnh Bolykhamxay chung biên giới với tỉnh Nghệ An (1 người).

Theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Lào ban hành ngày 21/4/2021 nhằm phòng chống, kiểm soát và xử lý tình hình lây lan của dịch Covid-19, Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu phụ và cửa khẩu địa phương đường bộ, đường thủy tại các đường biên giới với các nước đang có dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Đối với các hoạt động xuất nhập cảnh của cá nhân từ ngày 22/4-5/5/2021, ngoại trừ trường hợp cần thiết được Ban Chỉ đạo cấp Trung ương cấp phép và xe chở hàng hóa nhưng phải có bảo hiểm Covid-19 và thiết bị giám sát y tế trong 14 ngày. Đến ngày 25/4/2021, đã có 17/18 tỉnh, thành phố của Lào ra lệnh phong tỏa việc ra vào địa phương để phòng, chống dịch bệnh. 

Người dân Viêng Chăn đến đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Người dân Viêng Chăn (Lào) đến đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hiện nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An và các tỉnh chung biên giới Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay đang tích cực phối hợp tăng cường quản lý chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất.

Trước tình hình trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đề nghị công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Lào thực hiện nghiêm túc các quy định của Lào và Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội, không rời khỏi nơi cư trú trừ trường hợp cần thiết trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".