19 học sinh trung học Pháp bị bắt vì làm lộ đề Toán

7 học sinh đã được thả, 12 em vẫn bị giam giữ và có nguy cơ đối mặt với các cáo buộc gian lận thi cử.

Ngày 2-3/7, cảnh sát Pháp bắt giữ 19 học sinh trung học tại Marseille và Paris (Pháp) để điều tra vụ hàng nghìn học sinh chia sẻ đề thi toán bị rò rỉ qua tin nhắn và ứng dụng WhatsApp.

19 học sinh trung học Pháp bị bắt vì làm lộ đề Toán ảnh 1

Thí sinh làm bài thi Toán trong kỳ thi tú tài. Ảnh: Typical student

Văn phòng công tố Paris cho biết, 7 em đã được thả, 12 em vẫn bị giam giữ và có nguy cơ đối mặt với các cáo buộc gian lận thi cử. Tuy nhiên, cơ quan giáo dục của Pháp quyết định không hủy bỏ kỳ thi bởi khoảng một nửa trong tổng số 740.000 học sinh trung học đã hoàn tất.

Song song với vụ rò rỉ đề thi, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean  Michel Blanquer hiện phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác do giáo viên tham gia chấm thi tại một số vùng đe dọa sẽ không trả điểm thi nhằm phản đối chương trình cải cách kỳ thi tú tài từ năm 2021. Điều này gây ảnh hưởng đến 108.000 trong số 4 triệu bài thi. 

Giáo viên đang cố gắng thuyết phục chính phủ mở lại các cuộc đàm phán về cải cách kỳ thi cuối cấp từ năm 2021, yêu cầu việc đánh giá liên tục hơn và ít phụ thuộc hơn vào kỳ thi. Hàng nghìn người Pháp cũng đã xuống đường biểu tình trong những tháng gần đây để "khóc than" cho các kỳ thi.

Giáo viên Pháp biểu tình phản đối cải cách kỳ thi tú tài vào năm 2021. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Blanquer cho biết, đã trao đổi với giáo viên, khẳng định "điều này hoàn toàn đi ngược lại với các nguyên tắc dịch vụ cộng đồng và sẽ có hình phạt tài chính nghiêm khắc". Một số nguồn tin cho rằng ông Blanquer đe dọa cắt hai tuần lương của những giáo viên này.

Đây không phải lần đầu tiên Pháp rò rỉ đề thi. Chuyện tương tự từng xảy ra vào năm 2011, trên một diễn đàn Internet.

Kỳ thi tú tài Pháp nổi tiếng khó khăn, được xây dựng dựa trên cấu trúc đề thi từ thời Napoleon năm 1808, bao gồm các môn khoa học, kinh tế, khoa học xã hội, văn học, triết học. Để xét tuyển vào trường đại học, học sinh Pháp trải qua kỳ thi (tổ chức vào tháng 6) và có bằng tú tài (bằng tốt nghiệp phổ thông). 

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.