25 đội Shipper áo xanh vận chuyển thực phẩm miễn phí cho người dân TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Toàn bộ 25 phường, xã trên địa bàn TP. Vinh đều có đội Shipper áo xanh là các đoàn viên, thanh niên sẵn sàng hỗ trợ miễn phí cho người dân trong việc cung ứng lương thực, thực phẩm trong mùa dịch.
Thông tin từ đồng chí Lê Võ Sỹ - Bí thư Thành đoàn Vinh cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn cơ sở phường, xã trực thuộc thành lập các đội Shipper áo xanh hỗ trợ cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân TP.Vinh trong thời điểm cách ly xã hội.
Các đội shipper áo xanh của Thành đoàn vinh sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển thực phẩm miễn phí cho người dân trên từng địa bàn. Ảnh: P.V
Các đội Shipper áo xanh của Thành đoàn Vinh sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển thực phẩm miễn phí cho người dân trên từng địa bàn. Ảnh: P.V

Theo đó, nhiệm vụ các đội Shipper áo xanh là cắt cử cán bộ, đoàn viên, thanh niên phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương tham gia tiếp nhận thông tin, hỗ trợ cung ứng lương thực, thực phẩm trong thời gian cách ly y tế, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, bắt đầu từ ngày 24/8/2021.

Sau khi có thông tin và nắm được các nhu cầu của người dân đội Shipper áo xanh sẽ hỗ trợ miễn phí bà con nhân dân mua, bán, vận chuyển lương thực, thực phẩm từ chỗ cung ứng đến từng hộ gia đình khó khăn trên địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ cung ứng, vận chuyển lương thực, thực phẩm theo điều động của tổ chức đoàn cấp trên khi có yêu cầu.
Đội shipper áo xanh trao tận tay thực phẩm cho người dân. Ảnh: P.V
Đội Shipper áo xanh trao tận tay thực phẩm cho người dân. Ảnh: P.V
Được biết, để đảm bảo an toàn các quy định phòng, chống dịch trong thời điểm cách ly xã hội thì đội Shipper áo xanh ở phường, xã nào sẽ chỉ được cung ứng, vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân ở phường, xã đó. Danh sách đội trưởng các độ Shipper áo xanh cũng được công khai để tiện cho người dân liên hệ.
Trước đó, TP.Vinh đã tạm dừng hoạt động của các khu chợ trên địa bàn; đối với các siêu thị, siêu thị mini, các cửa hàng bán lẻ, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm chỉ được phép bán hàng trực tiếp cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố có tổ chức bếp ăn tập thể tập trung.
Danh sách các đội shipper áo xanh tại 25 phường xã trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Q.A
Danh sách các đội Shipper áo xanh tại 25 phường, xã trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Q.A

Ngoài ra, tất cả các Shipper, kể cả Shipper thuộc các doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cũng phải dừng hoạt động để phòng chống dịch. Do đó, việc thành lập các đội Shipper áo xanh sẽ góp phần đảm bảo được việc cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn giữa thời điểm "ai ở đâu, ở yên đấy".

Qua trao đổi, đại diện phòng Kinh tế TP.Vinh cho biết, hiện thành phố đang phối hợp với Sở Công Thương để đưa ra kế hoạch cung ứng thực phẩm cho người dân trên địa bàn trong thời điểm cách ly xã hội./.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.