5 thành phố đón lễ Tình nhân lãng mạn

(Baonghean.vn) - Ngày Lễ Tình nhân không những thể hiện tình yêu cho nhau mà còn là cơ hội để giới trẻ bộc bạch, bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho đối tượng mình thầm yêu thương tại những địa điểm lãng mạn nhất trên thế giới.

1. Thành phố Venice, Italy 

Thành phố sông nước của du lịch Ý – Venice.
Thành phố sông nước của du lịch Ý - Venice.

Được mệnh danh là ‘Thành phố thần tiên của con tim” hay “Nơi bình yên nhất”, Venice là tâm điểm của những câu chuyện tình yêu lãng mạn, là một điểm đến mà mọi đôi tình nhân đều ao ước được cùng nhau khám phá. 

Những con đường nhỏ rải sỏi, những dòng kênh xanh mát cùng nét kiến trúc thời Phục Hưng, những con thuyền gondola nhẹ lướt trên mặt nước trong giọng hát nhẹ nhàng mà sâu lắng của những người chèo thuyền... tất cả sẽ mang đến cho những cặp đôi yêu nhau mùa tình yêu tuyệt vời nhất và ngọt ngào nhất.

2. Đồi Montmartre, Paris, Pháp

 

Được xem là một trong những địa điểm lãng mạn và đẹp nhất Paris và trên thế giới, đồi Montmartre (Mông-mác) nổi tiếng với Nhà Thờ Thánh Tâm - biểu tượng của tình yêu. Người ta có thể đi thang máy lên trên đỉnh đồi. Nhưng các cặp tình nhân thường leo thang  bộ bởi nếu như hai người cùng nhau đi và đếm được cùng số bậc thang dẫn lên Montmartre thì các vị thánh đã chứng giám cho tình yêu của họ. 

3. Lâu đài Neuschwanstein, Munich, Đức

 

Đến với Đức, đất nước của những tòa lâu đài cổ kính, đôi bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại lâu đài đẹp như bước ra từ thế giới cổ tích - lâu đài Neuschwanstein, một trong những tòa lâu đài ấn tượng nhất Châu Âu. Công trình tuyệt mỹ này từng là kiểu mẫu cho các lâu đài trong Disneyland và cũng là trường quay của nhiều bộ phim cổ tích lãng mạn. 

Được Vua Ludwig II xây dựng vào năm 1869, lâu đài Neuschwanstein nằm cheo leo trên một ngọn núi đá ở độ cao 965m. Khung cảnh hùng vĩ, tuyệt đẹp của tòa lâu đài nằm giữa thiên nhiên chắc chắn sẽ là “chất xúc tác”khiến tình yêu hai bạn thêm ngọt ngào, ấm áp.

4. Buenos Aires, Argentina

 

Nếu đã đến đây, các đôi tình nhân có thể thực sự hòa mình vào cuộc sống của Buenos Aires bởi dường như không có mấy địa điểm nào khác trên thế giới có thể lãng mạn hơn thành phố này, nơi sản sinh ra tango - một điệu nhảy quyến rũ. Đó chính là cảm nhận của hầu hết những đôi tình nhân đã từng đặt chân đến đây. 

5. Đài phun nước Trevi, Roma, Italy

 

Roma hiện còn lưu giữ được rất nhiều công trình kiến trúc cổ, trong đó, đài phun nước Trevi chính là điểm hẹn hò mùa tình nhân Valentine 2015 lý tưởng để các cặp đôi lựa chọn bởi đây là nơi để họ bày tỏ ước nguyện về một tình yêu vĩnh cửu. Theo truyền thuyết, để điều ước được linh nghiệm, hãy quay lưng lại và tung đồng xu qua vai xuống đài phun nước, tình yêu của các cặp đôi sẽ không bao giờ tắt, nhờ sự chứng giám của đồng xu đang nằm lại dưới mặt nước./.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.