7 điển hình của Nghệ An được giới thiệu tại triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý của cả nước

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong 69 tấm gương được giới thiệu tại Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng 16/5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) có 7 tấm gương đến từ Nghệ An.
Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người.
Trước giờ khai mạc triển lãm, các đại biểu tham dự triển lãm đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh.
Cắt băng khai trương triển lãm. Triễn lãm bắt đầu từ ngày 16/5 đến hết tháng 5/2019. Ảnh: Đức Anh
Cắt băng khai trương triển lãm. Triễn lãm bắt đầu từ ngày 16/5 đến hết tháng 5/2019. Ảnh: Đức Anh
Triển lãm diễn ra từ ngày 16/5 đến hết tháng 5/2019. Nội dung triển lãm gồm 2 phần: Phần 1 có chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta”; Phần 2 có chủ đề “Những tấm gương bình dị mà cao cả”.
Với gần 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại triển lãm giới thiệu đến người xem 69 tấm gương tiêu biểu là các cá nhân, tập thể xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả nước.
69 tấm gương này đã được Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng Cục Chính trị - Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị - Bộ Công an lựa chọn, tôn vinh.
Mỗi hình ảnh, bài viết là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, hết lòng, hết sức vì lợi ích cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước.
Tỉnh Nghệ An có 7 tấm gương được giới thiệu, tôn vinh trong dịp này, đó là: Bí thư Đoàn xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu Hoàng Minh Đức với việc xây dựng Câu lạc bộ “Kết nối yêu thương” gây quỹ từ thiện; Cụ bà Nguyễn Thị Phượng (80 tuổi) ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn với lòng nhân ái bao la giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; Bí thư Chi bộ bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương Và Gia Sua đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động người dân xóa đói, giảm nghèo; Ngư dân Phan Văn Hải - Chủ tịch Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu đã cứu sống nhiều người gặp nạn trên biển; Ông Sầm Văn Bình, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp góp công lớn trong công tác sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy chữ Thái; Bí thư Chi bộ Trạm Y tế xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ tận tâm, làm tốt công tác dân vận khéo; Chi bộ xóm Hưng Đông, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa đi đầu trong xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.
Các em học sinh bày tỏ sự ngưỡng mộ trước các tấm gương cao quý. Ảnh: Đức Anh
Các em học sinh tham quan triển lãm. Ảnh: Đức Anh
Triển lãm góp phần cổ vũ các tầng lớp nhân dân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, thiết thực nhất, từ những việc nhỏ trong công tác hàng ngày./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.