7 nhà tù nguy hiểm nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Những bức ảnh sau đây hé lộ cuộc sống đằng sau chấn song sắt của hệ thống các nhà tù khét tiếng nhất thế giới.

Black Dolphin (Cá heo đen) là một trong những nhà tù nguy hiểm nhất thế giới. Đây là nơi giam giữ 700 tù nhân, trong đó có những kẻ phạm tội giết người hàng loạt, ăn thịt người hay lạm dụng trẻ em,…Ảnh: The Sun.
Nhà tù Black Dolphin (Cá heo đen) ở Nga là một trong những nhà tù nguy hiểm nhất thế giới. Đây là nơi giam giữ 700 tù nhân, trong đó có những kẻ phạm tội giết người hàng loạt, ăn thịt người hay lạm dụng trẻ em,…Ảnh: Internet
Nhà tù Bang Kwang ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) là nơi giam giữ hơn 4.000 tù nhân với ít nhất 700 tên tội phạm lĩnh án tử hình, tính đến năm 2009. Được biết, trong ba tháng đầu thụ án ở nhà tù này, các phạm nhân bị đeo xích chân và chỉ được ăn một bát súp mỗi ngày. Ảnh: The Sun.
Nhà tù Bang Kwang ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) là nơi giam giữ hơn 4.000 tù nhân với ít nhất 700 tên tội phạm lĩnh án tử hình. Được biết, trong ba tháng đầu thụ án ở nhà tù này, các phạm nhân bị đeo xích chân và chỉ được ăn một bát súp mỗi ngày. Ảnh: Internet
Alcatraz of the Rockies (Mỹ) là
Alcatraz of the Rockies (Mỹ) là "nhà tù siêu an ninh" giam giữ những phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, trong đó có kẻ đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev, các trùm băng đảng, gián điệp hai mang,… Được biết, tù nhân tại đây bị biệt giam khoảng 23 giờ một ngày nên chúng gần như không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ảnh: Amnesty International
Trại tập trung Hoeryong (Trại 22) là một nhà tù bí ẩn ở Triều Tiên, từng giam giữ khoảng 50.000 tù nhân. Theo The Sun, các tù nhân không bao giờ thoát khỏi nhà tù này. Có tin nói, Trại 22 đã bị đóng cửa nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy một số tòa nhà vẫn được sử dụng. Ảnh: The Sun.
Trại 22 ở Bắc Triều Tiên là một trong những nhà tù tồi tệ nhất trên toàn thế giới. Tên chính thức của nhà tù chính trị này là Kwan-li-so Số 22 và nó hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Các tù nhân và thậm chí cả gia đình của họ trong một số trường hợp đã bị giam giữ suốt đời ở đây. Có đến 50.000 tù nhân bên trong nhà tù này.. Bức ảnh hiếm được cho là chụp bên trong Trại 22. Ảnh: Internet.
Nhà tù khét tiếng La Modelo ở Colombia là nhà tù giam giữ nhiều phạm nhân buôn bán ma túy và cả tù nhân chính trị. Phạm nhân ở đây có thể (thậm chí là công khai) lo lót để tự do sử dụng súng hay lựu đạn, trong khi cai ngục không được phép mang theo bất cứ thứ vũ khí nào. Súng không phải là đặc quyền duy nhất mà các tù nhân được hưởng. Họ có thể tự do sử dụng điện thoại di động, được quyền truy cập vào thông tin vệ tinh, được cho phép thực hiện các hoạt động phạm pháp ngay trong tù, như buôn bán ma túy, bắt cóc và tống tiền…
Nhà tù khét tiếng La Modelo ở Colombia là nhà tù giam giữ nhiều phạm nhân buôn bán ma túy và cả tù nhân chính trị. Phạm nhân ở đây có thể (thậm chí là công khai) lo lót để tự do sử dụng súng hay lựu đạn, trong khi cai ngục không được phép mang theo bất cứ thứ vũ khí nào. Súng không phải là đặc quyền duy nhất mà các tù nhân được hưởng. Họ có thể tự do sử dụng điện thoại di động, được quyền truy cập vào thông tin vệ tinh, được cho phép thực hiện các hoạt động phạm pháp ngay trong tù, như buôn bán ma túy, bắt cóc và tống tiền…
Nhà tù Gitarama - nhà tù
Nhà tù Gitarama nằm ở Rwanda, được thiết kế có sức chứa 500 tù nhân. Tuy nhiên, trên thực tế nhà tù này là nơi giam giữ hơn 6.000 tù nhân. Nhà tù Gitarama được biết đến là nhà tù "địa ngục trần gian" khi nhiều tù nhân bị nhiễm trùng và có thể dẫn đến tử vong
Được biết, Rikers Island hiện giam giữ khoảng 14.000 phạm nhân và là 1 trong 10 nhà tù nổi danh tại Mỹ. Nhà tù này có ngân sách hoạt động gần 860 triệu USD mỗi năm và là khu giam giữ phức hợp của thành phố New York. Bạo lực xảy ra thường xuyên nên có trường hợp tù nhân đã chết vì bị bỏ rơi và lạm dụng.
Được biết, nhà tù Rikers Island hiện giam giữ khoảng 14.000 phạm nhân và là 1 trong 10 nhà tù nổi danh tại Mỹ. Nhà tù này có ngân sách hoạt động gần 860 triệu USD mỗi năm và là khu giam giữ phức hợp của thành phố New York. Bạo lực xảy ra thường xuyên nên có trường hợp tù nhân đã chết vì bị bỏ rơi và lạm dụng.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.