83,5% gia đình ở Hoàng Mai được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa

(Baonghean.vn) -Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ngày 16/11, đồng chí Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đã đi kiểm tra kết quả thực hiện xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 tại TX. Hoàng Mai

Cùng dự có đại diện UBND thị xã và các xã liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Thị xã báo cáo vắn tắt kết quả xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư Thị xã năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Văn hóa -Thông tin thị xã Hoàng Mai báo cáo kết quả xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Làm việc với Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TX. Hoàng Mai, đoàn nhận thấy trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ được giao, thị xã đã có các hoạt động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; xây dựng thiết chế văn hóa thông tin tại cơ sở; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ; xây dựng các mô hình đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp trong dân cư.
Theo đó, thị xã có 65,9% thôn, khối, làng được công nhận làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83,5%, 12/15 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 1 xã đăng ký đạt chuẩn văn hóa NTM; thị xã tổ chức tốt các lễ hội văn hóa lớn như Lễ hội Đền Cờn, Lễ hội Đền Xuân Úc; trên địa bàn ngày càng có nhiều mô hình nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa _ Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An phát biểu gợi mở một số hướng xây dựng phong trào văn hóa ở khu dân cư theo hướng thực chất và bền vững hơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An phát biểu gợi mở một số hướng xây dựng phong trào văn hóa ở khu dân cư theo hướng thực chất và bền vững. Ảnh: Nguyễn Hải
Bên cạnh các ưu điểm trên, kết quả tự kiểm tra và kiểm tra của đoàn cũng cho thấy trên địa bàn còn một số điểm hạn chế như cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa còn bất cấp; chất lượng các danh hiệu văn hóa được công nhận đạt được chưa bền vững, việc chỉ đạo xây dựng thiết chế văn hóa ở một số thôn, xóm, phường, xã chưa quyết liệt; chất lượng và việc bình xét các danh hiệu văn hóa có lúc còn hình thức…
Đoàn công tác kiểm ttra
Đoàn công tác nghe báo cáo kết quả thực hiện xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư tại xã Quỳnh Liên. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện UBND TX. Hoàng Mai báo cáo và trình bày một số kiến nghị, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An ghi nhận những kết quả tích cực và mô hình sáng tạo, mang đặc trưng riêng của thị xã trong động viên toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.
Trên cơ sở tổng hợp và kết quả kiểm tra từ thực tế, đồng chí cũng đề nghị thị xã trăn trở để đề xuất hướng xây dựng, bình xét các danh hiệu văn hóa theo hướng thực chất hơn; tiếp tục có giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong thời gian tới...
Đoàn kiểm tra, khảo sát mô hình thư viện kiêm phòng đọc tại xã Quỳnh Liên. Với trên 1.500 đầu sách, Thư viện xã Quỳnh Liên là một trong những mô hình hay và xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về Thiết chế văn hóa thông tin  cơ sở. Ảnh: Nguyễn Hải
Đoàn kiểm tra, khảo sát mô hình thư viện kiêm phòng đọc tại xã Quỳnh Liên. Ảnh: Nguyễn Hải
Trước đó, đoàn đã đi khảo sát, đi thực tế và làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa phường Quỳnh Dỵ, xã Quỳnh Liên.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.