Anh và Mỹ định không kích Houthi trong 'vài giờ nữa'?

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Biên tập viên mảng chính trị của tờ Times hôm 11/1 cho biết, Anh dự kiến sẽ cùng Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí quân sự của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen “trong vòng vài giờ nữa”.

1410407-5200.jpg
Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: TASS

Theo Reuters, Văn phòng ở Phố Downing của Thủ tướng Anh Rishi Sunak hiện vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận, trong khi Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đều từ chối phát biểu về thông tin trên. Được biết, Mỹ thường không bình luận về các hoạt động quân sự tiềm năng trong tương lai.

Trong khi đó, người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết hôm 11/1: “Lực lượng Houthi cần phải dừng các cuộc tấn công này… họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu không làm như vậy”.

Theo nguồn tin từ Times, trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh Sunak đã thông báo cho các bộ trưởng trong nội các của mình về khả năng can thiệp quân sự sắp xảy ra.

Truyền thông Anh cũng đưa tin các nhân vật chính trị khác của nước này, bao gồm lãnh đạo Đảng Lao động đối lập Keir Starmer cũng như chủ tịch Hạ viện, đã được chính phủ thông báo ngắn gọn.

Nguồn tin từ một số cư dân tại thành phố Hodeidah của Yemen nói với Reuters rằng thành phố này đã được đặt trong tình trạng báo động kể từ tối 11/1, cùng với đó Houthi triển khai lực lượng mạnh mẽ và các xe tải quân sự di chuyển. Họ cho biết các địa điểm quân sự và doanh trại của Houthi ở Hodeidah cũng đang được sơ tán.

Phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen đã tăng cường tấn công các tàu thương mại trên Biển Đỏ để phản đối cuộc chiến của Israel tại Gaza. Nhiều hãng tàu đã đình chỉ hoạt động, thay vào đó chọn hành trình dài hơn vòng quanh Châu Phi.

Quân đội Mỹ cho biết lực lượng Houthi trước đó vào ngày 11/1 đã tổ chức cuộc tấn công thứ 27 nhằm vào tàu vận tải kể từ ngày 19/11, với việc bắn một tên lửa đạn đạo chống hạm vào các tuyến vận tải quốc tế trên Vịnh Aden.

Đầu tuần này, lực lượng hải quân của Mỹ và Anh đã bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa do Houthi phóng về phía nam Biển Đỏ.

Lực lượng Houthi đã tuyên bố sẽ tấn công các tàu có liên quan đến Israel hoặc đi đến các cảng của Israel. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây cho biết, nhiều tàu bị nhắm vào không có mối liên hệ nào với Israel.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.