Bà Clinton và ông Sanders tranh đua gay gắt

(Baonghean.vn) - Đêm qua (17/5), theo giờ Hà Nội, cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ tiếp tục diễn ra tại hai bang là Kentucky và Oregon.
Tại bang Kentucky, là cuộc đua gay cấn giữa 2 ứng cử viên dân chủ, trong đó bà Hillary Clinton đã giành chiến thắng vô cùng sít sao, với cách biệt chỉ 0,5% số phiếu so với ông Bernie Sanders. Còn tại bang Oregon, tình thế này được đảo ngược. Trong khi đó, ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa tiếp tục dễ dàng giành chiến thắng tại bang này.
Ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton và Bernie Sanders. Ảnh: AP
Ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton và Bernie Sanders. Ảnh: AP
Nhóm vận động tranh cử của bà Clinton đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc bỏ phiếu tại bang Kentucky sau khi cựu Ngoại trưởng Mỹ thất bại ở bang Indiana và Tây Virginia hồi tuần trước.
Tuy nhiên, cuộc đua tại đây đã diễn ra hết sức gay gắt. Dù vẫn về đầu, song bà Clinton chỉ được 46,8% số phiếu, cao hơn ông Sanders đúng 0,5%. Như vậy, hai ứng cử viên Dân chủ đã chia nhau 25 phiếu đại biểu ở bang này. 
Còn tại bang Oregon, tình thế lại đảo ngược. Dù chưa có kết quả cuối cùng, nhưng ông Sanders đang dẫn 53% so với mức 47% của bà Clinton. 
Như vậy, bà Clinton đã giành được 2.265 phiếu đại biểu, khoảng 95% so với mức 2.383 phiếu cần để trở thành đại diện chính thức của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.
Trong khi đó, về phía đảng Cộng hòa ông Donald Trump đã dễ dàng giành chiến thắng tại bang Oregon với gần 65% số phiếu ủng hộ.
Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại California, New Jersey và 4 bang khác sẽ diễn ra vào ngày 7/6. Những cuộc bầu cử này sẽ có thể quyết định việc bà Hillary Clinton sẽ chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng./.
Lan Hạ
  (Theo AFP)  

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.