Bắc Kinh miễn cưỡng trước kêu gọi đóng 'đường ống dẫn dầu Hữu nghị Trung-Triều'?

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục gây sức ép đối với Trung Quốc nhằm buộc nước này chấm dứt các chuyến hàng vận chuyển dầu thô cho Triều Tiên, từ đó phong tỏa đường huyết mạch kinh tế đối với chính quyền Bình Nhưỡng sau mối đe dọa tên lửa mới nhất do quốc gia Đông Bắc Á này gây ra. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong cuộc điện đàm, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khóa đường ống dẫn dẫn dầu cung cấp cho Triều Tiên sau khi Triều Tiên tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới.

Trong cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ ngày 29/11, đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho rằng: “Đó là một bước đi then chốt trong nỗ lực của quốc tế nhằm chấm dứt hành động bị quốc tế chỉ trích này”.

Trung Quốc đã thực thi một loạt các lệnh trừng phạt của LHQ đối với đồng minh thời kỳ Chiến tranh Lạnh này, song Bắc Kinh miễn cưỡng trước lời kêu gọi đóng “đường ống dẫn dầu Hữu nghị Trung-Triều”. 

Theo ông Wang Peng, chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên tại Viện Charhar của Trung Quốc, hầu hết số dầu Trung Quốc cung cấp cho Triều Tiên được sử dụng cho quân đội và phục vụ chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Còn chuyên gia Daniel Russel thuộc Viện Chính sách Xã hội châu Á cho rằng Trung Quốc lo ngại việc dừng dòng chảy năng lượng có thể khiến chính quyền Triều Tiên sụp đổ hoặc kích động một sự đáp trả bạo lực từ phía Bình Nhưỡng.

Ông Russel nêu rõ: “Không có chuyện Trung Quốc sẽ ngừng các chuyến hàng vận chuyển dầu. Họ hiểu rất rõ vấn đề này. Tôi nghĩ Chủ tịch Tập đang bước đi chậm hơn bởi ưu tiên của ông ấy là tránh hỗn loạn, chứ không tránh việc chế tạo một ICBM có khả năng mang đầu đạn hạt nhân”.

Chuyên gia Wang nhận định Bắc Kinh lo ngại cắt đứt nguồn cung dầu mỏ bởi động thái này “chắc chắn sẽ hủy hoại mối quan hệ” với nước láng giềng.

Theo ông, Trung Quốc nhiều khả năng ‘đá quả bóng sang chân Mỹ” hơn là đưa ra hành động trực tiếp như việc đáp trả trực diện đối với mối đe dọa tên lửa mới nhất./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.