Bắc Kinh phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

(Baonghean.vn) – Ngày 3/9, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc phê chuẩn Hiệp định Paris được thông qua ngày 12/12/2015 tại Hội nghị COP21 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

a
Trung Quốc hiện là nước thải ra môi trường nhiều loại khí gây hiệu nhà kính nhất trên thế giới. Ảnh: AFP

Trong phiên bế mạc kỳ họp 2 tháng/ 1lần ở Trung Quốc, dự luật đã được trình bày và thông qua bởi Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân toàn quốc.

Đây có thể xem như bước tiến lớn khi Trung Quốc là nước thải ra môi trường nhiều loại khí gây hiệu ứng nhà kính nhất trên thế giới. Con số này được ước tính khoảng 24% tổng lượng khí thải nhà kính trên thế giới, nhiều hơn cả Mỹ 17,9%.

Được biết, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu có hiệu lực với điều kiện phải được phê chuẩn bởi ít nhất 55 quốc gia đại diện cho 55% lượng khí thải khí nhà kính. Khi đạt được ngưỡng này, hiệp định sẽ được áp dụng trong vòng 30 ngày.

Thế nhưng, hiện nay mới chỉ có 25 quốc gia đại diện cho ít hơn 2% lượng khí thải toàn cầu đã phê chuẩn Hiệp định Paris. Trước tình trạng trên, hồi đầu tuần, Pháp, quốc gia chủ trì COP21 đã bày tỏ lo ngại về việc chậm trễ trong quá trình phê chuẩn hiệp định.

Trước đó, vào ngày 25/8, tờ báo Hồng Kông South China Morning Post tiết lộ rằng Bắc Kinh và Washington dự định đưa ra tuyên bố chung về việc phê chuẩn hiệp định vào ngày 2/9, tức 2 ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Có vẻ như, Trung Quốc đã “đi trước” Mỹ khi thông báo phê chuẩn hiệp định trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh.

Hiệp định Paris được thông qua ngày 12/12/2015 nhằm giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu "dưới 2°C" so với thời kỳ tiền công nghiệp và cố gắng hạn chế sự gia tăng nhiệt độ ở mức 1,5°C . Hiệp định nhằm đặt nền tảng kiểm soát lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thông qua việc thiết lập những khuôn khổ về cam kết chính trị, kinh tế và tài chính. Đồng thời cũng kêu gọi một quá trình chuyển đổi năng lượng nhanh chóng sang các nguồn năng lượng sạch hơn như năng lượng mặt trời, gió…

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.