Bangladesh: Ngân hàng Trung ương bị tin tặc đánh cắp 951 triệu USD

(Baonghean.vn) - Ngân hàng Trung ương Bangladesh hôm 13/3 xác nhận 1 nhóm tin tặc (hacker) đã cố gắng rút 951 triệu USD từ tài khoản ngân hàng Trung ương tại Hoa Kỳ.

Đây được đánh giá là một trong những vụ cắp lớn nhất trong lịch sử ngân hàng thế giới, dẫn lời Bộ trưởng tài chính Abul Maal Abdul Muhith.

Ngân hàng Trung ương Bangladesh là nạn nhân của vụ trộm lịch sử.
Ngân hàng Trung ương Bangladesh là nạn nhân của vụ trộm lịch sử.

Nhóm hacker không rõ danh tính đã đột nhập vào hệ thống máy tính của ngân hàng Bangladesh, sau đó chuyển 81 triệu USD từ tài khoản của ngân hàng Trung ương Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York đến các sòng bạc ở Philippines từ ngày 4 - 5/2.

Sau đó nhóm hacker đã gửi 35 yêu cầu rút tiền để thanh toán quốc tế với tổng giá trị giao dịch lên đến 951 triệu USD.

Bộ trưởng Tài chính Abdul Muhith cho biết ngân hàng Trung ương Bangladesh đã không thông báo cho ông về vụ cướp, và ông chỉ được biết sau khi vụ việc đã xảy ra 1 tháng khi mà tin tức được công bố trên các phương tiện truyền thông. 

Ông Muhith có cuộc gặp với Thủ tướng Sheikh Hasina vào ngày 13/3 để đưa ra các hình phạt đối với những quan chức tại ngân hàng Trung ương. Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) đã yêu cầu Thống đốc ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính từ chức sau vụ việc này.

Hiện Bangladesh đang tiến hành điều tra vụ cướp lịch sử này. Tuy nhiên, rất khó để thu hồi số tiền đã ra khỏi hệ thống ngân hàng. Thư ký khối ngân hàng thuộc Bộ tài chính - Mohammad Aslam Alam cho biết mới chỉ có 68 nghìn USD bị đóng băng tại Philippines và quá trình tìm lại số tiền đã mất có thể kéo dài trong vài tháng.

Vụ việc trên là lời cảnh tỉnh cho các ngân hàng và các doanh nghiệp trên thế giới về xu hướng  tội phạm công nghệ cao ngày càng tăng lên, đòi hỏi sự đầu tư và quan tâm hơn đến quản trị và bảo mật thông tin.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.