Báo Anh: Ukraine muốn phá hủy cầu Crimea vào giữa mùa Hè

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ The Sun (Anh) cho rằng, các quan chức Ukraine lên kế hoạch phá hủy cầu Crimea vào giữa tháng 7 này.

ria
Cầu Crimea. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, tờ The Sun (Anh) đưa tin, các quan chức Ukraine tuyên bố rằng, Kiev sẽ cố gắng phá hủy cầu Crimea trước giữa tháng 7.

"Các quan chức Ukraine cho biết, họ sẽ phá hủy cây cầu Crimea vào giữa tháng 7" - tờ The Sun cho hay.

Các chuyên gia của The Sun cho rằng, Ukraine có thể sử dụng từ 20 đến 40 tên lửa Storm Shadow để tấn công lòng cầu và sử dụng xuồng không người lái để làm nổ tung các trụ đỡ.

Điện Kremlin đã nhiều lần nhấn mạnh, các phương pháp khủng bố của chính quyền Kiev nhằm tấn công các mục tiêu dân sự càng thuyết phục Nga hơn về sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ các mục tiêu của hoạt động đặc biệt.

Trong khi đó, Giáo sư người Mỹ John Mearsheimer nói trong một cuộc tranh luận tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại ở New York cho rằng, để chấm dứt xung đột Ukraine cần trở nên trung lập và cắt đứt quan hệ với Mỹ.

"Cần phải phá vỡ mối liên kết chiến lược giữa Ukraine và Mỹ để tạo ra một Ukraine trung lập thực sự. Đây là cách duy nhất để chấm dứt sự hỗn loạn đang tồn tại ngày nay" - Giáo sư John Mearsheimer cho hay.

Theo nhà phân tích, việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev sẽ không dẫn đến thay đổi tình hình, vì sự khác biệt về tiềm năng giữa hai bên là rất lớn và sẽ chỉ gia tăng theo hướng có lợi cho Nga .

"Thực tế là Nga hiện có lợi thế quyết định trước Ukraine, theo thời gian, sự mất cân bằng này sẽ tăng lên chứ không giảm đi. Phương Tây không thể làm gì để khắc phục tình trạng này. Ukraine sẽ phải chấp nhận số phận" - Giáo sư Mearsheimer nói.

Theo chuyên gia Mỹ này, xung đột chỉ có thể được giải quyết bằng cách Mỹ ngừng tài trợ, cắt đứt quan hệ chiến lược với Kiev, chuyển Ukraine sang trạng thái trung lập và từ bỏ xem xét tư cách thành viên NATO./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".