Bé gái 8 tuổi nhảy cover hit của Sơn Tùng cực điêu luyện

(Baonghean.vn) - Chỉ vài ngày xuất hiện trên mạng xã hội, bản nhảy hit "Nơi này có anh" do dancer nhí xứ Nghệ Nguyễn Bảo Nguyên thể hiện đang đốn tim cộng đồng mạng với những bước nhảy tự tin, mạnh mẽ.

Clip bé Nguyên nhảy 'Nơi này có anh'

Clip nhảy hit "Nơi này có anh" của Sơn Tùng dài hơn 1 phút do dancer nhí đến từ Nghệ An cùng thầy giáo thể hiện với những bước nhảy tự tin, mạnh mẽ điêu luyện sau khi được một Fanpage lớn đăng tải đã nhanh chóng thu hút tới gần 700.000 lượt xem, chia sẻ, bình luận khen ngợi.

Bé Nguyễn Bảo Nguyên hay còn gọi là bé Tôm, 8 tuổi, hiện đang học lớp 3E, trường Tiểu học Hưng Bình (TP Vinh) chính là dancer nhí khoe vũ đạo trong đoạn clip nói trên. Ấn tượng lần đầu tiên khi gặp bé Tôm ngoài đời là một cô bé nhanh nhẹn, lém lỉnh và không kém phần tự tin.

Anh Trần Quốc Hùng, thầy giáo dạy hiphop cho bé Tôm kể, clip là một phần luyện tập vui vẻ giữa 2 thầy trò trong 1 buổi học. Cả quá trình lên ý tưởng, tập, quay chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 30 phút. Anh Hùng rất vui khi cộng đồng mạng thích thú khi xem cô học trò nhỏ của mình thể hiện vũ đạo trên bài nhạc hit “Nơi này có anh”.

Tuy là bé nhỏ tuổi nhất theo học hiphop nhưng bé Tôm lại là một trong 2 học sinh có năng khiếu nhất, thầy Hùng đánh giá. Khác với những bạn nhỏ khác, Tôm đến với hiphop bằng cả sự đam mê, tự giác học tập. Cứ đến mỗi buổi tập, bé Tôm luôn là một trong những học sinh đến sớm nhất và cũng là người rời phòng tập muộn nhất. Bé cũng thường say mê ngồi xem clip, tự tìm tòi thêm các cách nhảy mới cùng với thầy giáo giữa các giờ nghỉ giải lao.

Ảnh: Chu Thanh
Bé Tôm trong một buổi luyện tập cùng với các anh chị. Ảnh: Chu Thanh

Chị Thái Thị Vân, mẹ bé Tôm cho biết, chị chỉ mới biết clip của con gái mình được cộng đồng mạng yêu thích gần đây và rất vui khi bé được nhiều người yêu quý. Cho bé Tôm học hiphop là một sự tình cờ, chị Vân chia sẻ. Trước đây, bé Tôm từng có một thời gian ngắn đi học múa nhưng gia đình nhận thấy bé không hứng thú với bộ môn này và chuyển sang cho bé học hiphop từ năm bé vào học lớp 1.

Là con út trong gia đình, ban đầu, gia đình cho bé Tôm học nhảy chỉ với mong muốn giúp bé khỏe mạnh. Sau một thời gian theo học, gia đình chị cảm thấy mừng khi bé không chỉ khỏe lên mà còn tự tin, mạnh dạn cũng như bộc lộ năng khiếu trong từng bước nhảy hiphop.

Trong 2 năm theo học hiphop, bé Tôm từng đạt giải Nhì trong cuộc thi hiphop cá nhân ở tỉnh và đạt giải nhất cùng nhóm nhảy VR Junior trong cuộc thi Showcase in the city năm 2016. Ở trường, Tôm còn là một cây văn nghệ không thể thiếu. Chị và gia đình rất mừng khi bé Tôm tìm thấy niềm đam mê và luôn ủng hộ cho con theo đuổi sở thích của mình./.

Chu Thanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.