Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “An toàn giao thông gắn với hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân”. 

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự lễ phát động. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự lễ phát động. Ảnh: Trọng Kiên

Thời gian thực hiện phong trào thi đua diễn ra từ ngày 12/4 đến hết ngày 31/12/2023 với các chỉ tiêu thi đua: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung của Cuộc vận động 50/CT-QP; 100% cán bộ, chiến sĩ có ý thức đầy đủ về các quy định của pháp luật, quân đội đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, các chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu và đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông; Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; các cơ quan, đơn vị tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh; nâng cao ý thức gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân, gia đình chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên

Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi chính quy Ngành Kỹ thuật năm 2023; Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phục vụ Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân và trao chứng nhận sáng kiến đề tài đạt giải thưởng “Nguyễn Viết Xuân” năm 2022./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.