Các cuộc thảo luận Mỹ-Nga sẽ được nối lại, Nga đe dọa trả đũa

(Baonghean.vn)- Ngày 11/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert thông báo Mỹ và Nga đang khôi phục các cuộc thảo luận cấp cao nhằm giải quyết các bất đồng lớn hiện nay giữa hai cường quốc thế giới này. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đe dọa trả đũa Mỹ nếu một trong những vấn đề chính không được nhanh chóng giải quyết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên tại Đức. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên tại Đức. Ảnh: AP

Với các mối quan hệ song phương mà Mỹ cho là đang ở “mức thấp”, hồi đầu năm nay hai nước đã thiết lập vòng đối thoại đang diễn ra giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon và người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov. Mục đích là nhằm mở đường cho sự hợp tác trong tương lai về vấn đề Syria và các vấn đề toàn cầu khác, trước hết bằng việc xây dựng lòng tin thông qua thảo luận về các vấn đề nhỏ hơn, trong đó có việc Moskva mong muốn Washington trả lại 2 khu nhà ngoại giao của Nga, vốn bị Mỹ tịch biên hồi năm ngoái. 

Nga đã bất ngờ hủy cuộc gặp được lên kế hoạch gần đây nhất giữa ông Shannon và ông Ryabkov, nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mới mà chính quyền của Tổng thống Trump áp đặt lên Nga hồi tháng trước liên quan tới cuộc xung đột Ukraine, một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ giảm sút nghiêm trọng giữa hai cựu thù Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Nauert ngày 11/7 cho hay các cuộc thảo luận đã trở lại đúng hướng.
 

Mối quan hệ Nga-Mỹ xuống mức thấp kỷ lục. Ảnh: RT
Mối quan hệ Nga-Mỹ xuống mức thấp kỷ lục. Ảnh: RT

Bà Nauert nêu rõ: “Thứ trưởng Ngoại giao Shannon đã rất nỗ lực, trong khi chúng tôi đang cố gắng tìm ra các lĩnh vực mà chúng tôi có thể thương lượng nhằm giải quyết một số bất đồng. Và cuộc gặp này được dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 17/7 tới”.

Các cuộc thảo luận diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên tại Đức. Cuộc gặp giữa hai cường quốc được mô tả là bước đi tích cực đầu tiên hướng tới cải thiện các mối quan hệ song phương./.

Lan Hạ

(Theo AP)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".