Các nhà khoa học tìm ra cách tiêu diệt coronavirus trong giây phút

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Phương pháp này có thể được sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí, lọc không khí, cũng như thông gió và sưởi ấm.

Khám phá độc đáo

Các nhà khoa học tại Đại học Texas A&M đã tìm ra cách tiêu diệt coronavirus SARS-CoV-2 trong giây lát bằng cách sử dụng nhiệt độ cao, giúp họ tìm ra những biện pháp mới để ngăn chặn việc mầm bệnh lây lan ra khoảng cách xa. Kết luận của các nhà khoa học được đăng trên thông cáo báo chí của trang tin Phys.org.

Các nhà khoa học khẳng định họ tìm ra giải pháp diệt virut corona trong giây phút. Ảnh minh họa
Các nhà khoa học khẳng định họ tìm ra giải pháp diệt virus Corona trong giây phút. Ảnh minh họa

Các chuyên gia đã tạo ra một thiết bị thử nghiệm bao gồm một đoạn ống thép không gỉ để dung dịch chứa coronavirus chảy qua. Đường ống được nung đến nhiệt độ cao. Trong trường hợp này, virus chỉ chịu tác động của nhiệt trong vài giây. 

Tiết lộ cách tiêu diệt coronavirus

Nếu dung dịch được đun nóng đến gần 72o C trong 0,5 giây, thì hiệu giá của virus giảm 100 nghìn lần. Điều kiện này đủ để vô hiệu hóa virus và ngăn chặn sự lây truyền của nó sang người. Phương pháp này có thể được sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí, lọc không khí, cũng như thông gió và sưởi ấm.

Phương pháp này có thể được sử dụng để vô hiệu hóa các loại virus khác có khả năng lây lan trong không khí, chẳng hạn như virus cúm. Các nhà khoa học cho rằng phương pháp dùng nhiệt để khử hoạt tính có thể được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích khác nhau./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.