Cận cảnh học sinh Nghệ An gấp rút ôn luyện môn thi năng khiếu chuyên ngành

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa thí sinh thi các ngành năng khiếu sẽ bước vào kỳ thi quan trọng tại các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành, đến thời điểm này các em vẫn đang miệt mài để hoàn thiện các kỹ năng cuối cùng cho môn thi năng khiếu.
Chỉ còn vài ngày nữa là các em học sinh bước vào kỳ thi vào các trường đại học tuy nhiên thời điểm này các em thi vào các trường có môn năng khiếu vẫn đang tích cực ôn luyện những kiến thức cuối cùng để có thể tự tin bước vào kỳ thi. Ảnh: Đức Anh
Trên địa bàn tỉnh chỉ có 3 trường có tuyển sinh bộ môn năng khiếu là Trường Đại học Vinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An, mỗi năm số chỉ tiêu tuyển sinh rất ít, thế nên những thí sinh dự thi vào các chuyên ngành này đều phải là những thí sinh thực sự có năng khiếu chuyên ngành Thanh nhạc, Múa, Họa,... Ảnh: Đức Anh
Năm nay các em thi vào ngành giáo dục mầm non không phải thi môn năng khiếu là múa mà chỉ thi hát, kể chuyện và thẩm âm. Vì thế lượng học sinh đến học tại các lớp luyện hát, kể chuyện đông hơn các năm trước. Ảnh: Đức Anh
Năm nay các em thi vào ngành Giáo dục mầm non ở các trường Đại học Vinh, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An không phải thi môn năng khiếu là Múa mà chỉ thi Thanh nhạc, Kể chuyện. Vì thế, lượng học sinh đến học tại các lớp luyện thanh nhạc, thẩm âm, kể chuyện đông hơn các năm trước. Ảnh: Đức Anh
Cô giáo Đinh Thị Hằng giáo viên Trường Thực hành sư phạm Đại học Vinh cho biết mỗi buổi học sẽ ôn cho khoảng từ 5 đến 6 em vào những ngày cuối thì có thể tăng lên 10-15 em. Để các em có đủ kiến thức phục vụ kỳ thi thì các em phải học từ 20 buổi trở lên. Các em khi vào học lớp năng khiếu sẽ được học các kiến thức từ dễ đến khó, được ôn luyên các kỹ thuật như tiết tấu, cao độ, trường độ, vào bài đúng tone... Đối với giọng kêt thì có sắc thái biểu cảm hơn. Ảnh: Đức Anh
Cô giáo Đinh Thị Hằng - giáo viên Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh cho biết: Mỗi buổi cô sẽ nhận ôn luyện cho khoảng từ 5 đến 6 em, vào những ngày cuối thì có thể tăng lên 10-15 em. Để có đủ kiến thức, kỹ năng phục vụ kỳ thi thí sinh phải học từ 20 buổi trở lên, thí sinh ôn luyện ở các lớp năng khiếu sẽ được học các kiến thức từ dễ đến khó, được ôn luyện các kỹ thuật như: tiết tấu, cao độ, trường độ, vào bài đúng tone và biểu cảm khuôn mặt.... Ảnh: Đức Anh
Em Hoàng Quỳnh Trang học sinh trường THPT Cửa Lò 2 đã theo học lớp năng khiếu được 6 tháng cho biết: Do nhà xa nên mỗi tuần em chỉ học được 2 ngày là thứ 7 và chủ nhật và năm nay do dịch covid nên chúng em phải nghỉ thời gian khá dài nên đến thời điểm này em mới gần như hoàn thành được các kiến thức để phục vụ cho kỳ thi. Thế mạnh của em là hát, sau khi được ôn luyện em thấy mình đã đủ kiến thức để có thể bước vào kỳ thi em tự tin sẽ đạt được điểm 8 điểm 9 ở môn năng khiếu trong kỳ thi này. Ảnh: Đức Anh
Em Hoàng Quỳnh Trang - học sinh Trường THPT Cửa Lò 2 đã theo học lớp năng khiếu được 6 tháng, cho biết: Do nhà xa nên mỗi tuần em chỉ học được 2 ngày là thứ Bảy và Chủ nhật, năm nay do dịch Covid-19, chúng em phải nghỉ thời gian khá dài, nên đến thời điểm này em mới gần như hoàn thành được các kỹ năng để phục vụ cho kỳ thi. Thế mạnh của em là Thanh nhạc, sau khi được ôn luyện em thấy mình đã đủ khả năng bước vào kỳ thi và tự tin sẽ đạt được 8 đến 9 điểm ở môn năng khiếu. Ảnh: Đức Anh
Năm nay có rất đông học sinh thi vào khối V của các trường đại học kiến trúc trên khắp cả nước, hầu hết các trường này môn năng khiếu sẽ được tính hệ số nhân đôi. Đối với các em thi trường kiến trúc các em có học lực khá các môn văn hóa sau khi được ôn luyện môn vẽ hầu hết các em sẽ có đủ kiến thức để có thể đáp ứng vào các trường này. Ảnh: Đức Anh
Năm nay có rất đông học sinh thi vào khối V của các trường đại học kiến trúc trên khắp cả nước, hầu hết ở các trường này môn năng khiếu sẽ được tính hệ số nhân đôi. Đối với thí sinh thi kiến trúc nếu các em có học lực khá các môn văn hóa thì sau khi được ôn luyện môn vẽ, hầu hết sẽ đủ tự tin để dự thi vào chuyên ngành này. Ảnh: Đức Anh
Em Lê Ngọc Trung học sinh Trường Nguyễn Duy Trinh huyện Nghị Lộc cho biết: Trước khi đến với lớp ôn luyện em vẽ chưa được tốt lắm sau khi đến đây em được gặp gỡ học hỏi các bạn cập nhật các kiến thức em đến bây giờ em cảm thấy tự tin hơn. Em nghĩ mình đã có đủ kiến thức về môn năng khiếu để có thể tham dự kỳ thi này, em nhận định mình sẽ làm được 70-80% bài thi của mình. Ảnh: Đức Anh
Em Lê Ngọc Trung - học sinh Trường Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc cho biết: Trước khi đến với lớp ôn luyện em vẽ chưa được tốt lắm, sau khi đến đây em được gặp gỡ học hỏi các bạn, cập nhật các kiến thức, đến bây giờ em cảm thấy tự tin hơn. Em nghĩ mình sẽ làm được 70-80% bài thi. Ảnh: Đức Anh
Đối với các học sinh theo học môn năng khiếu vẽ các em sẽ được tiếp nhận các kiến thức cơ bản như kiến thức về đánh bóng, dựng hình, vẽ ngũ quan... Đối với những em học khá các môn văn hóa thì có thể thực hiện thành thạo các kỹ năng này sau 20 buổi học. Ảnh: Đức Anh
Đối với học sinh theo học môn năng khiếu vẽ, các em sẽ được tiếp nhận các kiến thức cơ bản như: đánh bóng, dựng hình, vẽ ngũ quan... Đa số học sinh tham gia ôn luyện có thể thực hiện thành thạo các kỹ năng này sau 20 buổi học. Ảnh: Đức Anh
Chỉ còn ít ngày nữa là các sỹ tử sẽ bước vào kỳ thi vào các trường đại học, cao đẳng, đây là bước ngoặt quan trọng sau 12 năm đèn sách của các thí sinh. Năm nay do dịch bệnh covid nên theo các đề thi minh họa thì kiến thức đã được giảm tải khá nhiều đây cũng là lợi thế để các em tự tin bước vào kỳ thi với những kỳ vọng mà các em đã đặt ra. Ảnh: Đức Anh
Chỉ còn ít ngày nữa là các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi vào các trường đại học, cao đẳng, đây là bước ngoặt quan trọng sau 12 năm đèn sách của các thí sinh. Năm nay, do dịch Covid-19, nên theo các đề thi minh họa thì kiến thức đã được giảm tải khá nhiều, đó cũng là lợi thế để thí sinh tự tin bước vào kỳ thi . Ảnh: Đức Anh

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.