Cần điều tra nguồn gốc vũ khí của Mỹ được Hamas sử dụng tấn công Israel

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nữ nghị sĩ Mỹ Marjorie Taylor Greene cho rằng, vũ khí dùng để tấn công Israel có thể có nguồn gốc từ Afghanistan hoặc Ukraine.

65231e55203027434010a700.jpg
Người Palestine đứng trên xe tăng Israel bị phá hủy vào ngày 7/10. Ảnh: Anadolu

Theo RT, ngày 8/10, đại diện Đảng Cộng hòa của Mỹ là bà Marjorie Taylor Greene cho biết, Washington phải hợp tác với Israel để điều tra nguồn gốc của vũ khí do Mỹ sản xuất, được nhóm chiến binh Palestine Hamas sử dụng trong cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào nước này.

Nữ nghị sĩ cáo buộc số vũ khí mà Hamas sử dụng có thể có nguồn gốc từ Ukraine hoặc Afghanistan, và số vũ khí bị tịch thu phải được kiểm tra để xác định nguồn gốc của chúng.

Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene viết trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter): “Chúng ta cần hợp tác với Israel để theo dõi số sê-ri trên bất cứ vũ khí nào của Mỹ được Hamas sử dụng để chống lại Israel. Liệu chúng đến từ Afghanistan? Hay đến từ Ukraine? Rất có thể câu trả lời là cả hai”.

Cho đến nay, chưa có bằng chứng chắc chắn nào để chứng minh những tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, ít nhất một đoạn video chưa được xác minh đang lan truyền trên mạng có nội dung cho thấy một chiến binh Hamas “cảm ơn” người Ukraine về vũ khí trong khi “khoe” các loại vũ khí do Mỹ sản xuất, bao gồm cả súng phóng lựu chống tăng M136 tiêu chuẩn.

Cũng theo RT, Mỹ đã rót lượng lớn viện trợ quân sự cho Ukraine trong hơn 1 năm rưỡi qua, hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống lại Moskva. Ukraine đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc về việc sử dụng sai mục đích và bán vũ khí, khi nhiều lời chào bán khác nhau, từ súng cầm tay, tới mìn và tên lửa dẫn đường chống tăng liên tục xuất hiện trên “chợ đen”.

Tại Afghanistan, toàn bộ kho vũ khí của quân đội hiện đã giải giáp, được thành lập với sự tham gia trực tiếp và kéo dài nhiều năm của Lầu Năm Góc, đã rơi vào tay Taliban sau khi lực lượng Hồi giáo tiếp quản đất nước vào tháng 8/2021.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.