1. Căng thẳng Anh-Nga leo thang sau vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc
Cựu điệp viên Nga Skripal và con gái. Ảnh: RTE |
Hiện tại, cựu điệp viên Skripal và con gái đã qua cơn nguy kịch. Vào lúc này, thời hạn để Nga trả lời Anh đã qua và hai bên đang đưa ra những lý luận và quan điểm cứng rắn nhất của mình.
Trước cáo buộc có liên quan tới vụ cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc tại Anh, Nga đã có phản ứng chính thức đầu tiên.
Ngoại trưởng Nga trong cuộc họp báo ngày 13/3 đã tuyên bố chính phủ Anh không cho Nga được tiếp cận với mẫu chất độc để xác định có đúng Nga liên quan đến vụ việc này không và những cáo buộc của Anh là hoàn toàn vô căn cứ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn lòng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un để xoa dịu căng thẳng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên |
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters |
Tổng thống Nga Vladimir Putin vận động tranh cử ở Matxcơva ngày 10/01/2018. |
Hiện trường vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại thủ đô Nepal. Ảnh: Fox News |
Một quan chức sân bay hàng đầu cho biết chiếc phi công trên chuyến bay số hiệu BS211 của hãng hàng không liên doanh US-Bangla đã không thực hiện theo hướng dẫn hạ cánh từ tháp điều khiển và tiến gần đường băng của sân bay từ một hướng sai. Raj Kumar Chetri, Tổng giám đốc của sân bay nói: “Chiếc máy bay này không phù hợp với đường băng. Tháp không lưu liên tục hỏi phi công liệu có ổn không và câu trả lời là “có”.
Tuy nhiên, một bản ghi lại cuộc đối thoại giữa phi công và Tháp điều khiển không lưu chỉ ra sự nhầm lẫn về hướng mà máy bay phải hạ cánh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn tại phiên bỏ phiếu của Quốc hội Trung Quốc ngày 17/3. Ảnh: Reuters |
Ông Tập Cận Bình tái đắc cử chỉ một tuần sau khi Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu thông qua sửa đổi hiến pháp nhằm xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước.
Cũng tại phiên bỏ phiếu hôm nay, ông Vương Kỳ Sơn, một nhân vật thân cận của ông Tập và từng đứng đầu chiến dịch chống tham nhũng, cũng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch nước với 2.969 phiếu thuận và chỉ có 1 phiếu trống.
Ông Tập đắc cử Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013. Trong nhiệm kỳ tiếp theo này, ông Tập được dự đoán sẽ tiếp tục các chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn nhằm thanh lọc chính quyền, đồng thời tiếp tục theo đuổi các chính sách nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại.