Cậu bé 8 tuổi tăng 10 kg để hiến tủy cho cha

Cậu bé 8 tuổi phải lên kế hoạch tăng trọng lượng cơ thể lên 45 kg để đáp ứng yêu cầu việc hiến tủy.

Một người đàn ông ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bị bệnh bạch cầu, đã được cứu sống nhờ đứa con trai 8 tuổi của mình hiến tủy xương. Trước đó, các bác sĩ chẩn đoán rằng, người đàn ông này chỉ còn sống được 6 tháng.

cau be trung quoc 8 tuoi tang trong 10 kg de hien tuy xuong cho cha hinh 1
Cậu bé Cao Yingpeng (Ảnh Weibo)

Theo Thời báo Trùng Khánh, cậu bé tên là Cao Yinpeng, đã đặt mục tiêu tăng lên 10kg chỉ trong 2 tháng để đủ trọng lượng 45 kg, điều kiện tối thiểu đối với người hiến tủy.

Trên trang web của chương trình hiến tủy Trung Quốc thông tin quy định rằng, những người hiến tủy phải ở độ tuổi từ 18 đến 45, trừ trường hợp ngoại lệ khi có người hiến tủy ít tuổi hơn nhằm cứu người thân trong gia đình.

Trong trường hợp của cha Yinpeng, ông được chẩn đoán bệnh bạch cầu vào tháng Giêng năm nay, và không thể tìm được người hiến tủy phù hợp để kịp cấy ghép tủy xương.

Cậu bé Yinpeng nói rằng cậu muốn cứu cha mình, đem lại cuộc sống cho cha cũng như cha cậu đã từng sinh ra cậu.

cau be trung quoc 8 tuoi tang trong 10 kg de hien tuy xuong cho cha hinh 2
Cậu bé Cao Yingpeng và cha mình (Ảnh Weibo).

Với sự hỗ trợ gia đình, cậu bé đã lên kế hoạch “tăng trọng” để đạt được trọng lượng 45kg theo yêu cầu. Trọng lượng tối thiểu 45 kg mới đủ để cơ thể sản sinh đủ lượng máu cần thiết.

Kế hoạch này gồm cả việc đi bộ nhanh một giờ mỗi tối, và Yinpeng cần tránh tập các môn thể dục thể thao nặng.

Yinpeng bắt đầu thực hiện kế hoạch vào tháng Sáu và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật vào đầu tháng Bảy.

Sức khỏe cha của Yingpeng hiện đang hồi phục tốt sau khi phẫu thuật thành công. Và Yingpeng cũng học cách nấu ăn để chăm sóc cha mình tốt hơn.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.