Cha 60 tuổi bị con từ mặt vì nhận lời cầu hôn của cô gái 18

Allison Kerr (32 tuổi) đã vô cùng tức giận sau khi người cha của mình, ông Jim Kerr (60 tuổi) được cô bạn gái 18 tuổi cầu hôn.

Lisa Miller và ông Jim Kerr. (Nguồn: D​eadline News)
Lisa Miller và ông Jim Kerr. (Nguồn: D​eadline News)



Theo Daily Mail, câu chuyện cô gái Lisa Miller, 18 tuổi, cầu hôn ông Jim Kerr đã gây xôn xao trong những ngày qua. Hai người đã đính hôn và hiện đang sống chung.

Nhưng Allison Kerr nói rằng cô sẽ từ mặt người cha.

Lisa từng học tại một trường trung học ở Scotland và gặp ông Jim tại đó. Cặp đôi này bắt đầu yêu nhau từ tháng 11 năm ngoái. Nhà trường đã sa thải ông Jim sau khi biết chuyện tình của hai người.

Ông Jim có 3 người con, trong đó cô con gái Allison vô cùng tức giận sau khi biết chuyện này. "Tôi đã 32 tuổi nhưng cha tôi lại yêu một cô gái 18. Tôi không biết các thành viên khác sẽ nghĩ như thế nào nhưng tôi sẽ từ mặt ông," Allison nói.

Câu chuyện tình yêu này khiến cư dân mạng kinh ngạc khi cô gái 18 tuổi lại chính là người chủ động cầu hôn đối phương. Hơn nữa, Lisa lại chọn khu vực tụ tập đông người để làm chuyện này.

Cô nói: "Jim, chúng ta đã bên nhau 1 năm rồi. Em rất yêu anh. Em sẽ dùng cả thế giới của em để đổi lấy việc được ở bên cạnh anh, anh có muốn cưới em không?" Sau khi ông Jim gât đầu đồng ý, Lisa bật khóc vì xúc động. Cô bước tới và dành cho ông Jim một nụ hôn nồng cháy.

Clip cầu hôn được đăng tải lên mạng nhưng hầu như bạn bè của Lisa đều không ủng hộ mối tình này. Có người viết rằng: "Không biết nhà trường thấy thế nào về chuyện này. Lisa mới 18 tuổi thôi, cô ấy sẽ hối hận."

Người đại diện nhà trường nói: "Chúng tôi biết câu chuyện này từ tháng Ba và ngày hôm đó đã buộc Jim nghỉ việc. Khi đó, Lisa đã không còn là học sinh trong trường, hơn nữa cô ấy đã là người trưởng thành nên chẳng có gì sai trái trong chuyện này cả. Tuy nhiên, để giữ hình ảnh của nhà trường, chúng tôi buộc phải sa thải ông Jim."
 

(Nguồn: Daily Mail)
(Nguồn: Daily Mail)

Điều đặc biệt, người nhà của Lisa không phản đối mối quan hệ này. Còn về gia đình ông Jim, ngoại trừ cô con gái 32 tuổi, những thành viên khác đều ủng hộ mối quan hệ này.

"Lisa rất yêu ông Jim. Có người nói rằng cô là người bị hại nhưng cô ấy lại không nghĩ như vậy. Ông Jim đối xử rất tốt với Lisa. Họ sẽ cùng nhau đối mặt với sự phản đối từ dư luận," bạn của Lisa nói.

Theo VIETNAM+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.