Châu Phi gây bất ngờ khi có 24 tỷ phú, hàng ngàn triệu phú đô la

Theo Đình Lượng (vietnamplus)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo một báo cáo mới được công bố của Ngân hàng Á-Phi (AfrAsia Bank) về sự thịnh vượng năm 2018, tổng tài sản cá nhân ở châu Phi hiện đạt khoảng 2.300 tỷ USD và sẽ tăng thêm 34% trong 10 năm tới, đạt khoảng 3.100 tỷ USD vào năm 2027.

TTXVN tại Nam Phi dẫn báo cáo cho thấy châu Phi hiện có 7.100 triệu phú với tài sản ròng từ 10 triệu USD trở lên, hơn 320 triệu phú với tài sản ròng từ 100 triệu USD trở lên và 24 tỷ phú với tài sản ròng từ 1 tỷ USD trở lên. 

Châu Phi gây bất ngờ khi có 24 tỷ phú, hàng ngàn triệu phú đô la ảnh 1
Nguồn: Africa Ranking

Tài sản trung bình của cá nhân tại châu Phi là 2.000 USD, với hơn 148.000 người có tài sản ròng ở mức cao từ 1 triệu USD trở lên. Đáng chú ý, Nam Phi đứng đầu châu lục về số lượng những cá nhân giàu có nhất với tổng tài sản 722 tỷ USD, tiếp theo là Ai Cập với 330 tỷ USD và Nigeria là 253 tỷ USD.

Theo dự báo của AfrAsia Bank, các nước Rwanda, Uganda, Mauritius và Ghana sẽ có mức tăng trưởng thịnh vượng cao nhất trong 10 năm tới với tỷ lệ từ 90% đến 150%. Tăng trưởng thịnh vượng tại Ethiopia, Mozambique, Zambia, Kenya, Botswana và Namibia cũng tương đối vững chắc với tỷ lệ từ 50% đến 80%.

Trong khi đó, mức tăng trưởng thịnh vượng của một số nền kinh tế lớn nhất châu Phi như Nigeria, Ai Cập, Nam Phi, Angola, Tanzania, Maroc và Côte d'Ivoire thấp hơn với tỷ lệ 10%-30%, chủ yếu là do chính sách và các yếu tố kinh tế đang gây những quan ngại nhất định cho các nhà đầu tư tư nhân tại các nước này. 

Cũng theo báo cáo của AfrAsia Bank, sự thịnh vượng ở châu Phi đã tăng 13% trong 10 năm qua. Riêng năm 2017, tài sản ròng đã tăng 3%, với Mauritius là quốc gia dẫn đầu về mức độ tăng trưởng thịnh vượng của cá nhân.

Cũng trong thời gian này, lĩnh vực hàng hóa xa xỉ của châu Phi tạo doanh thu khoảng 6 tỷ USD, chủ yếu là mua bán xe sang, quần áo và phụ kiện, đồng hồ, máy bay phản lực tư nhân, du thuyền, khách sạn và nhà nghỉ sang trọng.

Xét về 10 thành phố giàu có nhất châu Phi, Johannesburg (Nam Phi) đứng đầu với 276 tỷ USD, kế đến là Cairo (Ai Cập) với 140 tỷ USD. 8 thành phố còn lại là Cape Town, Durban, Pretoria (Nam Phi), Lagos (Nigeria), Nairobi (Kenya), Luanda (Angola), Casablanca (Maroc), Accra (Ghana).

Nam Phi là thiên đường du lịch hấp dẫn nhất đối với những người giàu có chủ yếu nhờ các điểm đến chính là Vườn quốc gia Kruger, Cape Town, Umhlanga và Franschhoek. Ngoài ra, còn có một số điểm du lịch khác ở châu Phi thu hút đông đảo du khách hạng sang là Marrakech và Casablanca (Maroc), Cairo và Sharm El Sheikh (Ai Cập), Thác Livingstone (Zambia), đầm lầy Okavango (Botswana)...

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.