Chính phủ Séc mới tuyên thệ nhậm chức

Ngày 13/12, Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman đã chính thức bổ nhiệm Chính phủ thiểu số gồm 14 bộ trưởng.

Các thành viên của nội các nằm phong trào ANO và các nhà kỹ trị do nhà tỉ phú Andrej Babis làm Thủ tướng.

chinh phu sec moi tuyen the nham chuc hinh 1
Thủ tướng Séc Babis. Ảnh: ABC.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Zeman đã yêu cầu Chính phủ khóa mới bắt tay ngay vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Tổng thống cũng tuyên bố sẽ tiếp tục bổ nhiệm ông Babis làm Thủ tướng, kể cả trong trường hợp Chính phủ mới không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện sắp tới.

Về phần mình, tân Thủ tướng Andrej Babis cho biết Chính phủ sẽ công bố chương trình hành động vào ngày 17/12 tới trước khi bắt tay đàm phán với các đảng còn lại trong Hạ viện nhằm đạt số phiếu cần thiết để vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Ông Babis muốn cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ mới sẽ diễn ra vào ngày 10/1/2018. Theo cương lĩnh tranh cử của Phong trào ANO do ông Babis làm thủ lĩnh, chính phủ Séc sẽ cải thiện lương hưu, điện tử hóa thủ tục hành chính.

Chính phủ Séc khóa mới không có Bộ trưởng phụ trách nhân quyền và Bộ trưởng phụ trách hội đồng lập pháp. Những nhiệm vụ này sẽ thuộc Bộ Tư pháp. Thủ tướng Babis sẽ lãnh đạo trực tiếp Hội đồng nghiên cứu, phát triển và sáng tạo để bỏ chức danh Phó thủ tướng phụ trách vấn đề này. Chính phủ mới sẽ có 4 nữ Bộ trưởng, đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Phát triển vùng và Bộ Lao động xã hội.

Tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra tháng 10 vừa qua, Phong trào ANO của ông Babis dành thắng lợi vang dội khi có được 78 trong tổng số 200 ghế tại Hạ viện. Tuy nhiên, ông Babis không thể thuyết phục được các đảng có ghế trong Hạ viện tham gia liên minh cầm quyền, và buộc phải thành lập chính phủ thiểu số./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.