Chính trị gia Ukraine: Kiev hãy quên Crimea và Donbass mãi mãi !

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nghị sỹ Ukraine nhận định rằng, Crimea và Donbass sẽ không bao giờ quay trở lại với Ukraine, do đó Kiev hãy quên đi mãi mãi những phần lãnh thổ bị mất này.
Evgeny Balitsky, Phó Nghị viện Ukraine. Ảnh: Ria Novosti
Evgeny Balitsky, Phó Nghị viện Ukraine. Ảnh: Ria Novosti

Phát biểu trực tiếp trên Youtube của kênh Inter Vizor, Evgeny Balitsky, Phó Nghị viện Ukraine cho rằng, Kiev không bao giờ thành công trong việc lấy lại Crimea và Donbass, bởi người dân ở đây đã thù ghét các chính trị gia.

Nghị sỹ Balitsky chỉ trích gay gắt cuộc đảo chính năm 2014, trong khi đó ở Kiev lại gọi đó là "cuộc cách mạng về nhân phẩm". Theo ông, sau các sự kiện đó, Kiev đi "vòng quanh châu Âu khi không mặc quần và cầu xin". 
Chính trị gia Ukraine lưu ý rằng, những người mà Kiev gọi là phe ly khai cũng là người Ukraine. Tuy nhiên, ông Balitsky khẳng định: "Cả Crimea và Donbass sẽ không bao giờ trở về với chúng tôi"
Theo ông Balitsky, Thỏa thuận Minsk là sự cần thiết để kéo dài thời gian, và điều chỉnh các điều khoản thiết lập hòa bình. Chính trị gia này ủng hộ việc rút quân và chấm dứt các xung đột, bởi việc Donbass trở lại Ukraine trong mọi trường hợp là "điều không thể". Giải thích về sự chắc chắn này của mình, ông Balitsky cho biết, ông thường xuyên liên lạc với Crimea và những người dân của Cộng hòa Lugansk và Donetsk. 
"Những người dân ở đó ghét chúng tôi. Sau khi họ bị sát hại, họ nhớ như in cách mà đạn pháo của Ukraine bay tới họ" - Nghị sỹ Balitsky nói và ông mong rằng, chính quyền Ukraine hãy "quên đi mãi mãi phần lãnh thổ đã bị mất", và đưa những sự kiện lịch sử này vào trong khuôn khổ luật pháp Ukraine. 

Crimea đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014, trong đó 96,77% cử tri Cộng hòa Crimea và 95,6% cử tri của Sevastopol bỏ phiếu đồng thuận. Trước đó, chính quyền Crimea đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014.

Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố rằng, việc sáp nhập Crimea được tiến hành một cách dân chủ, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng, vấn đề Crimea "hoàn toàn khép lại".

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.